Giáo sư Trần Văn Giàu một nhân cách đẹp

(VOH) - Vừa qua, Thành ủy đã tổ chức trang trọng buổi tọa đàm “Đồng chí Trần Văn Giàu – Nhà Cách mạng, nhà giáo, nhà khoa học dấu ấn một nhân cách”.

130 bài tham luận tại buổi tọa đàm đã thêm khẳng định tầm vóc và sự ảnh hưởng của Giáo sư Trần Văn Giàu với thế hệ trẻ.

Cố giáo sư Trần Văn Giàu lúc sinh thời tại nhà riêng (Ảnh: Giản Thanh Sơn)

Là người một đời cống hiến cho đất nước, cho sự nghiệp Cách mạng, uyên bác, nghiêm túc trong lao động khoa học, Giáo sư Trần Văn Giàu còn được bao thế hệ, bao lớp người kính trọng vì cả cuộc đời ông sống thanh bạch, là tấm gương sáng cho mọi người noi theo và bởi ông là hiện thân của nhân cách đẹp.

Ông là hình ảnh tiêu biểu, khí khái, tài hoa của Nam bộ thành đồng, một nhà Cách mạng, nhà giáo, nhà khoa học tận hiến cho sự nghiệp lớn lao của dân tộc.

Xin giới thiệu bài tham luận “Giáo sư Trần Văn Giàu một nhân cách đẹp” của bà Phạm Phương Thảo – Nguyên Phó bí thư thành ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM.