Bản tin Văn hóa Giải trí 23/5: Phim đầu tay của H’Hen Niê chật vật phòng vé

(VOH) - Phim đầu tay của H’Hen Niê chật vật phòng vé; “Em và Trịnh” công bố nàng thơ Michiki Yoshii...
Bản tin văn hóa 23/5: Phim đầu tay của H’Hen Niê chật vật phòng vé 1
Phim đầu tay của H’Hen Niê chật vật phòng vé

Phim đầu tay của H’Hen Niê chật vật phòng vé

Tính đến hôm nay 22/5, sau gần 3 ngày chiếu, phim 578 - Phát đạn của kẻ điên chỉ thu gần 2 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam). Mức khởi đầu này là rất thấp, nhất là khi phim công bố kinh phí 60 tỉ đồng. Bên cạnh những lời khen về các cảnh hành động máu lửa, 578 bị cho là yếu về câu chuyện và nhân vật.

Dù đảm nhận vai diễn được quảng bá nhiều, hoa hậu H’Hen Niê lại không có nhiều đất diễn trong phim. Cô gây ấn tượng với cảnh hành động mạo hiểm. Để thực hiện cảnh phim, H'Hen Niê liên tục quay các phân cảnh hành động dưới mưa trong 6 ngày. 

Cô cũng đề nghị bạn diễn, võ sư Tuấn Hạc, hãy đánh thật trong cảnh đối đầu để tạo nên hình ảnh chân thực.

Đứng đầu phòng vé vẫn là Doctor Strange 2, đến nay thu gần 180 tỉ đồng. Tiếp theo là các phim mới ra tuần này như Daeng - Hậu duệ "Tình người duyên ma", Doraemon: Nobita và cuộc chiến vũ trụ tí hon, phim cũ chiếu lại Harry Potter và hòn đá phù thủy.

Album đầu tay Hứa Kim Tuyền mang tên “Colours” hội tụ 9 ca sĩ đình đám của showwbiz Việt

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền vừa công bố album đầu tay mang tên Colours do 9 giọng ca nổi tiếng thể hiện: Cẩm Vân, CeCe Trương, Trúc Nhân, Văn Mai Hương, Hoàng Dũng, Nguyên Hà, Tóc Tiên, Orange, AMEE.

Nguyên Hà và Orange lần đầu hát nhạc Hứa Kim Tuyền. Những ca sĩ còn lại đều từng hát nhạc Hứa Kim Tuyền và được đón nhận: Tóc Tiên với Hôm nay tôi cô đơn quá, Trên chuyến xe lên Đà Lạt chiều nay; ca sĩ Cẩm Vân và con gái CeCe Trương với Một ngày tôi quên hết; Trúc Nhân với Một mai tôi bay lên trời; Văn Mai Hương với Một ngày hay trăm năm, Cầu hôn, Đốt; Hoàng Dũng với Hoa Kỳ; AMEE với Tình bạn diệu kỳ, Ex's Hate Me pt2, Em bé…

Album có đề tài xã hội, đậm tính chiêm nghiệm, được nhạc sĩ viết nên từ trải nghiệm của bản thân. Để mời được những giọng ca thuộc các thế hệ khác nhau, Hứa Kim Tuyền cho biết anh và các nghệ sĩ hiểu cá tính âm nhạc của nhau.

"Những nghệ sĩ tham gia album của tôi cũng có màu giọng độc đáo, xử lý ca khúc rất riêng biệt. Mỗi bài hát sẽ phù hợp với một kiểu xử lý và cả tính cách, con người của ca sĩ mà tôi mời. Khi viết một bài hát, tôi nhắm được ca sĩ sẽ thể hiện và mời luôn, hầu hết mọi người đều đồng ý và rất hào hứng tham gia dự án", nhạc sĩ chia sẻ.

“Em và Trịnh” công bố nàng thơ Michiki Yoshii
“Em và Trịnh” công bố nàng thơ Michiki Yoshii

“Em và Trịnh” công bố nàng thơ Michiki Yoshii

Phim Em và Trịnh công bố hình ảnh diễn viên Nakatani Akari trong vai Michiko Yoshii, nữ sinh viên Nhật Bản từng sang Việt Nam làm luận văn về nhạc Trịnh.

Sau thời gian gặp gỡ, tâm tình, Michiko Yoshii và nhạc sĩ yêu nhau. Họ từng suýt tổ chức đám cưới nhưng rồi hủy bỏ. Vì bố mẹ Michiko rất già, không thể sang Việt Nam nên cô muốn nhờ ông bà đại sứ Nhật tại Việt Nam đại diện nhà gái.

Thế nhưng, Trịnh Công Sơn không chấp nhận quỳ gối trước ông bà đại sứ để làm lễ theo phong tục Nhật Bản. Đám cưới bị hủy vì những lý do chưa bao giờ được tiết lộ. Nhưng Michiko Yoshii vẫn là nàng thơ đặc biệt nhất trong cuộc đời Trịnh Công Sơn. Âm nhạc là sợi dây kết nối tâm hồn họ.

Để tìm diễn viên cho vai Michiko, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh từng cân nhắc chọn diễn viên Việt Nam trước khi tìm thấy một vlogger người Nhật sống ở Việt Nam và nói tiếng Việt khá giỏi. Đó là Nakatani Akari, cô sinh năm 1993, có kênh YouTube 100.000 người theo dõi. Cô cũng yêu văn hóa và con người Việt Nam.

Phạm Anh Khoa, Ngũ Cung, Metanoia sẽ hát 'Hò sông Mã' theo phong cách… rock

Với mong muốn làm một chương trình rock khác biệt, đi dài hơi tới nhiều tỉnh thành, Ride2rock sẽ có sự phối hợp nhuần nhị giữa các ban nhạc, nghệ sĩ gạo cội đã có bề dày hoạt động như Phạm Anh Khoa, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, Ngũ Cung, Microwave với những ban nhạc rock tài năng gen Z như Metanoia (quán quân Rock Việt 2021), Chú Cá Lơ, Mèow Lạc, Re-cycle…

Dự định sẽ tổ chức một chuỗi chương trình đi qua nhiều tỉnh thành, tổng đạo diễn Bùi Thanh Hà có ý tưởng khi Ride2rock đi qua địa phương nào sẽ hát ca khúc, làn điệu "đặc sản" của địa phương đó theo phong cách rock.

Ví dụ như chương tình tại Thanh Hóa tới đây sẽ rock hóa Hò sông Mã, tới Huế sẽ là Lý mười thương… Ê kíp thực hiện chương trình mong muốn rock sẽ chắp cánh cho những làn điệu quê hương này được bay xa hơn.

'Phù thủy' sân khấu đứng sau lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31'Phù thủy' sân khấu đứng sau lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31
'Phù thủy' sân khấu đứng sau lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31

'Phù thủy' sân khấu đứng sau lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31

Vừa qua, đạo diễn Hoàng Công Cường đã tạo dấu ấn đậm nét khi đảm nhận vai trò đạo diễn của lễ khai mạc SEA Games 31, diễn ra tối 12.5. Nam đạo diễn đã dồn hết tâm sức, kinh nghiệm lẫn cái tâm trong nghề để mang đến chương trình nghệ thuật đặc sắc, tràn ngập âm thanh và ánh sáng.

Tại buổi bế mạc cho SEA Games sắp tới, đạo diễn Hoàng Công Cường tiết lộ anh muốn mang đến một không gian ấm áp, thân thiện, gắn kết.

Theo đạo diễn, mọi thứ sẽ được tổ chức chỉn chu nhất, nhằm tạo được dấu ấn đậm nét nhất trong mắt người xem, không chỉ cho khán giả Việt Nam mà còn bạn bè khắp Đông Nam Á thấy một kỳ SEA Games thành công, có đầu tư và mang đầy ý nghĩa.

* Nội dung được phát sóng trong “Nhịp Sống Sài Gòn” kênh Giao Thông Đô Thị - VOH FM 95.6MHz

Tổng đài giao thông: 028.3822.1188

Fanpage: https://www.facebook.com/Nhip.song.Sai.Gon.95.6Mhz/