Hội An tổ chức Tết Nguyên tiêu quy mô lớn

(VOH) - Tết Nguyên tiêu Hội An vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. TP Hội An sẽ tổ chức Tết Nguyên tiêu quy mô lớn mừng sự kiện này.

Tết Nguyên tiêu Hội An có nhiều nét đặc trưng, là một trong những hoạt động từ lâu được kết hợp làm du lịch.

Các hoạt động diễn ra trong dịp Tết Nguyên tiêu năm nay gồm đêm phố cổ vào tối 14 tháng giêng (tức 4/2); Đêm thơ Nguyên tiêu vào tối 14 tháng giêng tại đình Cẩm Phô từ 19h30-21h30; 

Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ vào ngày 16 tháng giêng (tức 6/2) tại khu phố cổ. 

Lễ cúng Nguyên tiêu, giỗ tổ tiền hiền tại các hội quán Quảng Triệu, Triều Châu, Phúc Kiến cũng được tổ chức từ 5h-17h ngày 16 tháng giêng (tức 6/2).

Tại di tích đình Hội An (đình Ông Voi) diễn ra lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu ở Hội An vào sáng 15 tháng giêng (tức 5/2). Trước lễ sẽ có đoàn diễu hành rước danh hiệu từ lúc 7h30-9h. 

Lộ trình từ đình Sơn Phong - Hội quán Triều Châu - Hội quán Hải Nam - Tụy tiên đường Minh Hương - chùa Ông - Hội quán Phước Kiến - Hội quán Ngũ Bang - Hội quán Quảng Triệu - chùa Cầu - đình Cẩm Phô - đường Phan Châu Trinh - đường Lê Lợi - đình Hội An.

Hội An tổ chức Tết Nguyên tiêu quy mô lớn 1
Hội An tổ chức Tết Nguyên tiêu quy mô lớn. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 2/2, Bộ VH-TT&DL ban hành Quyết định số 147 công nhận Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu Hội An là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nguyên tiêu còn gọi là Tết Thượng nguyên, vì nguyên tiêu đứng đầu trong Tam nguyên: Thượng nguyên - rằm tháng giêng; Trung nguyên - rằm tháng bảy; Hạ nguyên - rằm tháng mười. Theo quan niệm dân gian, Tết Thượng nguyên là ngày Thiên quan Tứ phước, ngày các quan trời ban bố phước lành cho khắp cả nhân gian. Do vậy phải tổ chức cúng tế cầu an, cầu phước, đồng thời mở hội vui chơi để chuẩn bị bước vào công việc của năm mới với ước vọng vạn sự như ý.