Hơn 100.000 lượt khách tham quan Đường Sách dịp Tết Canh Tý 2020

(VOH) - Đường Sách Nguyễn Văn Bình (TPHCM) trong dịp Tết Canh Tý 2020 vừa qua đã có hơn 100.000 lượt khách tham quan, doanh thu ước đạt 1,2 tỷ đồng.

Theo Văn phòng sự kiện Đường Sách TPHCM, dịp Tết Canh Tý 2020, trong khoảng thời gian từ ngày 17/1 (23/12 âm lịch) đến 28/1 (Mùng 4 Tết âm lịch) số khách đến tham quan Đường Sách gia tăng đột biến. Đặc biệt, lượng khách tăng cao vào ba ngày 29, mùng 1 và mùng 2 Tết.

Ước lượng từ ngày 29 Tết đến mùng 4 Tết, khoảng hơn 100.000 lượt người đã đến tham quan Đường Sách TPHCM. Trong đó, có khoảng 30% là khách du lịch nước ngoài. Doanh thu ước đạt gần 1,2 tỷ đồng qua việc bán sách và các vật phẩm lưu niệm tại đây.

Hơn 100.000 lượt khách tham quan Đường Sách dịp Tết Canh Tý 2020

Hơn 100.000 lượt khách tham quan Đường Sách dịp Tết Canh Tý 2020

Tại xe buýt sách – Thư viện mini (miễn phí) của Đường Sách đã tiếp đón hơn 700 lượt bạn đọc tham quan. Thể loại sách được mượn đọc trong dịp Tết tập trung vào đề tài văn học, tìm hiểu văn hóa, các sách kỹ năng. Sân chơi thiếu nhi tại Đường Sách cũng thu hút đông đảo bạn đọc nhí với ước tính khoảng 500 lượt thiếu nhi/ngày.

Tết năm nay với chủ đề “Xuân đất Việt, Tết an nhiên”, công ty Phương Nam đã tổ chức hội sách Tết với nhiều hoạt động đặc sắc, thú vị, mang đậm bản sắc Tết truyền thống; từ trang trí đến văn hóa phẩm, các hoạt động giao lưu, các trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi, hái lộc đầu năm… thu hút được bạn đọc, du khách tìm đến du xuân.

Một số chương trình được tổ chức tại Đường Sách được bạn đọc yêu thích như: Lộc đầu Xuân – Gửi trao mơ ước; New Year - New Me (Năm mới ta cũng mới); Tết an nhiên – Đôi dòng thơ nhạc ; Xuân đất Việt – Trẻ yêu quê. 

Phong tục Tết: "Xưa và nay" (phần 1) - (VOH) - Đón Tết Nguyên đán là một truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam, đi cùng với tết là các phong tục, tập quán mà mỗi gia đình lại có những cách đón Tết riêng của mình.