Bế mạc Hội nghị Thành uỷ TPHCM lần thứ 22: Năm 2019, tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết 54

(VOH) - Sau hơn 2,5 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 22 - khóa X bế mạc vào sáng 1/12. 

Giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế là 8,3%

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh về một số thách thức, hạn chế tồn tại trong năm 2018 vừa qua cùng như nhìn nhận những nỗ lực và sáng tạo của TP để thực hiện và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, TP đã tập trung triển khai nghị quyết 54, đánh giá giữa nhiệm kỳ, sắp xếp 7 chương trình đột phá, đề xuất biện pháp làm tích cực hơn.

Đồng thời, TP đã triển khai quyết liệt xây dựng đô thị thông minh, khu đô thị sáng tạo, phát huy năng lực sáng tạo của người lao động, tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp, nhà khoa học, tập trung giải quyết khiếu kiện kéo dài của người dân, trong đó có Thủ Thiêm giải quyết theo kết luận của Trung ương, tiếp tục phát huy báo chí của TP tốt hơn, quản lý báo chí tốt hơn trong sự phát triển của TP.

Điểm lại các chỉ tiêu năm 2018, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trong nhiều điều kiện khó khăn, thách thức, thành phố vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế là 8,3%, thu ngân sách nhà nước ước đạt 369.621 tỷ đồng, nguồn thu từ khu vực kinh tế tăng 15,02% so với cùng kỳ, tổng đầu tư xã hội chiếm 35% GRDP, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,07 tỷ đô la Mỹ. Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng theo chiều sâu, đúng định hướng, tăng tỷ trọng cơ cấu ngành dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành công nghiệp, nông nghiệp trong GRDP, đồng thời tăng GRDP thông qua tăng năng suất lao động ngày càng lớn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc hội nghị Thành ủy. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc hội nghị Thành ủy lần thứ 22. 

Dự kiến 8/12, triển khai thu nhập tăng thêm

Nhấn mạnh về những giải pháp mới đề ra trong năm 2018, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TP đã đẩy mạnh triển khai nghị quyết 54, xây dựng đô thị thông minh gắn với khu đô thị sáng tạo, công bố danh mục sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp chủ lực, ký kết chương trình hợp tác giữa TP và Bộ Thông tin và Truyền thông để đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng đô thị thông minh. TP đã thông qua đề án chương trình sữa học đường, đề xuất giảm học phí cho khối THCS.

“Chúng ta nhấn mạnh yếu tố sáng tạo, phát động phong trào sáng tạo của TP, dự kiến 8/12, triển khai thu nhập tăng thêm động viên sáng tạo của cán bộ, công chức, triển khai chế độ thu hút chuyên gia, tổ chức đợt thi đua cao điểm 3 tháng về sáng kiến cải cách hành chính và vận động không xả rác, xung quanh mảng khơi dậy sáng tạo năm nay có tập trung và đổi mới” - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nói.  

Trong năm 2018, TP đã quyết liệt triển khai thực hiện Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong năm qua, qua nguồn ý kiến của cử tri, khiếu nại tố cáo TP đã tiếp thu hơn 1.500 thông tin, xử lý kỷ luật 97 đảng viên và 141 cán bộ công chức, vi phạm lớn nhất là vi phạm về nhiệm vụ theo chức năng, vi phạm về thẩm quyền.

Về chủ đề năm 2019, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 54, 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Năm 2019 là thời cơ để tăng tốc thực hiện quyết liệt nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ X, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân.”

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, TP cần tiếp tục coi cải cách hành chính là khâu đột phá, đẩy mạnh phong trào thi đua sáng kiến cải cách hành chính, đồng thời cần lập tổ công tác thực hiện nghị quyết 54, tổ công tác đền bù tái định cư cấp TP để giải quyết những khiếu kiện kéo dài của người dân. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc giám sát, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao vai trò của truyền thông.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Thí điểm dịch vụ diễn thông di động 5G

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết 54, 7 chương trình đột phá trong đó có bổ sung chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị thông minh. Tiếp tục khởi nghiệp sáng tạo, thực hiện quyết liệt cổ phần hóa, sắp xếp triển khai ban quản lý mới, phát huy nguồn lực đất đai, không để tình trạng giải ngân dưới 90%. Trong năm 2019, TP đẩy mạnh hợp tác Bộ Thông tin và truyền thông và nơi đầu tiên cả nước thực hiện thí điểm dịch vụ viễn thông di động 5G.

“Ngay khu đô thị Thủ Thiêm và vùng lân cận chúng ta phải đẩy mạnh các giải pháp lớn, để khu đô thị phát huy tác dụng, các cây cầu ở Thủ Thiêm, Trung tâm tài chính, quảng trường Hồ Chí Minh, Nhà hát Giao hưởng. Bên cạnh việc giải quyết khiếu nại của dân thì những công trình lớn ở Thủ Thiêm phải đẩy mạnh để đưa vào sử dụng. Mình làm bây giờ thì năm 2020 mới có, đề nghị quan tâm và chương trình này phải được xã hội hóa mạnh mẽ” - ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Triển khai đợt sinh hoạt nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Về công tác xây dựng đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị toàn đảng bộ triển khai đợt sinh hoạt nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ với vai trò của đảng viên và tổ chức đảng; thực hiện truyền thông có dự báo cho các đối tượng phù hợp, có quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo và các ban cán sự đảng về công tác thông tin cho báo chí; đưa Trung tâm báo chí hoạt động quý I năm 2019, tiếp tục phát huy vai trò Ủy ban kiểm tra Thành ủy. Thành ủy và quận huyện hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và người dân là người giám sát. Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.

Nhiễm HIV/AIDS chưa phải là bản án tử - Với nhiều người bị nhiễm HIV/AIDS, ngoài việc sống chung với bệnh tật cả đời còn chịu áp lực từ sự kỳ thị của cộng đồng.
TPHCM: Nợ tín dụng giúp vốn làm ăn trong nhân dân vẫn đạt mức cao - Tính đến tháng 11 năm nay, tổng nguồn vốn cho vay trong nhân dân hiện đã giải ngân trên 392.000 tỷ đồng, chủ yếu là các nguồn vay sản xuất, vay tiêu dùng…