Chú trọng phát triển du lịch, lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh

(VOH) - Sáng 7/10, Hội nghị lần thứ 13 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 khóa XII nhiệm kì 2020 - 2025 được khai mạc.

Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2022, Quận 1 thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Với nhiều giải pháp đem lại hiệu quả cao giúp tình hình phục hồi kinh tế trên địa bàn quận có mức tăng trưởng dương. Trong đó, Quận chủ động triển khai kế hoạch giới thiệu các sản phẩm du lịch để giới thiệu, quảng bá về các giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật của các điểm đến du lịch trên địa bàn quận đến du khách. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng theo đúng quy định; kịp thời quan tâm chăm lo các diện chính sách, các hộ nghèo, khó khăn. Bên cạnh đó, Quận thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đô thị, môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế,... tiếp tục được duy trì quản lý tốt. Tình hình trật tự an toàn xã hội được kiểm soát chặt chẽ; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ hội, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng. Công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn được thực hiện tốt.

Quận 1 đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính để tiết giảm thời gian quyết thủ tục hành chính công tại quận; duy trì hiệu quả 47 thủ tục hành chính ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên 10 lĩnh vực và cung cấp 12 thủ tục trực tuyến phục vụ cho việc nộp báo cáo, nộp giấy đăng ký, 03 dịch vụ tiện ích; tổ chức phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính và nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính gắn với triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố. Các cơ quan, đơn vị chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động trong công tác tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội để đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, thành phố và quận.

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn, an ninh trên địa bàn, Trưởng Công an Quận 1 Đại tá Lê Hoàng Châu cho biết sẽ thời gian tới sẽ tập trung thực hiện Đề án 06 của Bộ Công an, tổ chức diễn tập xử lí tình huống.

Tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu cho biết: trong 3 tháng còn lại năm 2022, Quận sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Thành phố giao cho. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn quận đến đông đảo du khách, lan tỏa, quảng bá Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Song song đó, Quận 1 sẽ Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác dân tộc tôn giáo; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, chăm lo, tạo điều kiện cho sự phát triển, ổn định cộng đồng các dân tộc thiểu số và tôn giáo. Phát huy vai trò lực lượng chính trị nòng cốt tham gia nắm chắc và dự báo đúng tình hình Nhân dân, phối hợp các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.