Hội nghị lần thứ 14 BCH Đảng bộ Quận Bình Tân khoá XII (mở rộng)

(VOH) - Sáng 7/10, Quận ủy Bình Tân tổ chức hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XII (mở rộng) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp cho biết,q năm 2022, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận, là năm tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tăng tốc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ, chuẩn bị cho công tác sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 2020 - 2025.

Theo đó, nhằm quyết tâm thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với kết quả cao nhất, hiệu quả nhất, tập thể Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận tập trung công tác củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở bằng nhiều giải pháp, trước hết là bổ sung nguồn nhân lực ở cơ sở, lực lượng y tế còn khuyết, còn thiếu, kịp thời chia sẻ để động viên tinh thần các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ với trách nhiệm cao.

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Bình Tân khoá XII (mở rộng) nhiệm kỳ 2020 - 2025 1
Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp phát biểu kết luận hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị được tổ chức triển khai khoa học, chặt chẽ hơn, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận. Công tác dân vận được tập trung thực hiện trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ Quận, Phường có nhiều nỗ lực trong việc hướng các hoạt động về cơ sở; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội…

Tại hội nghị các đại biểu góp ý, bổ sung, hoàn thiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm do UBND Quận đề xuất. Đặc biệt, nhiệm vụ, giải pháp kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh trong thời gian tới; tăng cường nhân lực, bảo đảm chế độ chính sách cho nhân viên y tế yên tâm công tác, làm việc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục các hộ dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; giải pháp trọng tâm kéo giảm tai nạn giao thông và kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; nâng cao chất lượng các hoạt động, phong trào văn hóa, thể dục thể thao gắn với kêu gọi đầu tư xã hội hóa đầu tư và quản lý tốt các hoạt động văn hóa trên địa bàn; công tác bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nhà ở xã hội, ổn định thị trường lao động, giải pháp mang tính đột phá, quan tâm công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch, chỉnh trang đô thị, tạo không gian phát triển mới, bảo đảm cho Quận phục hồi toàn diện.

Phát biểu kết luận, Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp đánh giá lại tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm với sự đồng lòng của doanh nghiệp, người lao động và nhân dân đã mang lại kết quả hết sức quan trọng với 6.709 đơn vị đầu tư mới, tăng 81,87% so với cùng kỳ (tăng 3.020 đơn vị), tổng vốn đăng ký 17.596,06 tỷ đồng, tăng 96,37% so với cùng kỳ (tăng 8.635,22 tỷ đồng). Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Quận trong 9 tháng đầu năm.

Trong thời gian tới, Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp đề nghị UBND Quận cần rà soát, điều chỉnh đề án quy hoạch định hướng đến năm 2030; đảm bảo chỉ tiêu giải ngân đầu tư công (95%); quan tâm giải quyết tiến độ 2 công trình đòn bẩy dự án khu trung tâm dân cư Tân Tạo, di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa; có giải pháp cụ thể trong xây dựng thiết chế văn hóa, xã hội hóa giáo dục.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải thiết thực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo học tập và làm theo lời Bác của mỗi cán bộ, đảng viên; chú trọng phát huy đoàn kết, dân chủ tại cơ quan, đơn vị phát huy trí tuệ tập thể phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đẩy mạnh công tác phối hợp hướng về cở sở; làm tốt công tác đánh giá cán bộ để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính…

"Đồng thời mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu mà năm 2022 cũng như những năm tiếp theo đã đề ra”- Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp nhấn mạnh.