Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

(VOH) – Sáng ngày 27/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 253 đại biểu.

Đến dự đại hội có ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. 

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn khẳng định, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, Đảng bộ huyện Hóc Môn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức sáng tạo, nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân để chung sức, chung lòng xây dựng và phát triển huyện. Hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI đều cơ bản đạt và vượt. Diện mạo của huyện có nhiều thay đổi tích cực theo hướng đô thị hóa, từng bước hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã và huyện. Đời sống của nhân dân được nâng cao….

Ông Trần Văn Khuyên nhấn mạnh: “Trong 5 năm tới, cần tập trung nhiều giải pháp đồng thời khắc phục những hạn chế để đẩy mạnh các giải pháp về phát triển kinh tế văn hóa xã hội, ổn định an ninh trật tự, nâng cao đời sống nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII. Đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trên cơ sở đẩy nhanh tiến trình phát triển toàn diện của huyện nhà trong 5 năm tới, với định hướng phấn đấu trở thành Quận”. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế huyện tăng trưởng ổn định, bình quân đạt 15,71%/năm, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng “Thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp”, trong đó, thương mại – dịch vụ có xu hướng tăng, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp có xu hướng giảm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,732 triệu đồng/người/năm.

Huyện đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại 10 xã và Đề án xây dựng huyện nông thôn mới. Về triển khai thực hiện các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành 5/6 công trình trường học, hoàn thành công trình xây dựng nghĩa trang Liệt sĩ huyện, chuẩn bị đề xuất Thành ủy cho chủ trương thực hiện dự án xây dựng mới trụ sở Huyện ủy, UBND huyện…

Về các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hóc Môn cho biết: “Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng “Thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp”. Đến năm 2025, tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ chiếm trên 50%. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2025, thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.000 tỷ đồng. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn thành phố là 0,5%; thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 1,3 lần so với năm 2020…”

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn trong 5 năm qua. Đồng thời, đề nghị huyện cần chú ý thực hiện nhiệm vụ kép, trước mắt là lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch hiệu quả. Chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 cho phù hợp tình hình thực tế, tập trung thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch. Huyện cần chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án đầu tư xây dựng huyện Hóc Môn đạt hệ thống các tiêu chí để trở thành Quận trong 10 năm tới, huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị…

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để chuẩn bị tốt nhất cho quá trình chuyển mình của huyện thành quận, 1 quận mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường. Đảng bộ và nhân dân Hóc Môn cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng huyện Hóc Môn thành quận. Huyện phải kế thừa phát huy kết quả trong 5 năm qua, đồng thời tranh thủ sự quan tâm của các cơ chế, chính sách của Thành phố, sự hỗ trợ giúp đỡ của các sở ban ngành, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra”.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngoài ra, huyện cần đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra đến ngày 28/8.