Đại hội đảng viên Đảng bộ Chi cục Thuế quận 10 lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025

(VOH) – Đảng bộ Chi cục Thuế, Quận 10 tổ chức Đại hội Đảng viên lần XV, nhiệm kỳ 2020-2025 chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển”. Đây là đảng bộ cơ sở được chọn tổ chức Đại hội điểm.

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ.

Đảng bộ Chi cục Thuế quận 10 có 05 chi bộ trực thuộc, hiện toàn Đảng bộ có 80 đảng viên. Về chất lượng cơ sở Đảng năm 2019, Đảng bộ tự đánh giá đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách do Thành phố giao. Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 05 năm từ 2015 – 2019, đơn vị thu hơn 12.500 tỷ đồng, đạt 109,03% so với dự toán pháp lệnh được giao.

Đại hội Đảng viên, chi cục thuế quận 10

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy chuẩn y kết nạp được 30 đảng viên, đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đề ra. Ông Trần Xuân Điền – Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND quận 10 – cho hay: "Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo đảng viên, công chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, công tác cải cách hành chính và hiện đại hệ thống thuế được thực hiện có hiệu quả; Đã thực hiện việc liên thông điện tử, công tác trước bạ nhà đất giữa Chi cục Thuế và chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Vận động doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp thuế điện tử, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; Chuẩn hóa các quy trình thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ… Từ đó nâng cao sự hài long của tổ chức, cá nhân người nộp thuế với tỷ lệ trên 98%"

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ khẳng định Đại hội đã tập trung thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội của cấp trên một cách nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong xây dựng Đảng. Đại hội của Đảng bộ Chi cục Thuế quận 10 là Đại hội có tính hành động cao: "Tôi đề nghị các đồng chí sau khi kết thúc Đại hội thì Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục Thuế nhiệm kỳ mới cần khẩn trương ban hành một chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội một cách cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện và trong đó xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần ưu tiên để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. Đồng thời. các đồng chí cũng phải xây dựng quy chế hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, gắn công tác xây dựng Đảng với tiếp tục triển  khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên; Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đấu tranh, quyết liệt, ngăn chặn hiệu quả suy thoái lý tưởng, đạo đức, tự diễn biến và tham nhũng.

 Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Chi cục Thuế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đại biểu. Tại phiên họp lần thứ I, Ban chấp hành Đảng bộ Chi cục Thuế, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy Chi cục Thuế quận, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 10 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này, Quận ủy Quận 10 tặng Giấy khen cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong giai đoạn 2015-2020.

TPHCM tập trung chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp: "Nhiệm vụ hàng đầu của ngành tổ chức trong năm 2020 là chuẩn bị nhân sự cho đại hội các cấp”.

 

Đảng bộ Citenco phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động lên 9 triệu đồng/tháng: Sáng 22/2, 99 đại biểu, đại diện cho 264 đảng viên của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII, NK 2020 - ...