Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng triển khai chương trình công tác, phát động thi đua năm 2020

(VOH) - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 được đề ra gồm 8 nhiệm vụ trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.

Sáng nay 26/2, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020 và phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Tham dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

khen thưởng

Các tổ chức cơ sở đảng nhận bằng khen thực hiện tốt công tác xây dựng đảng năm 2019

Kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng năm 2019 được Đảng ủy Khối đánh giá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trên các nội dung: lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thông qua việc tổ chức phát động, đăng ký thực hiện công trình thi đua trong toàn khối với 72 công trình thi đua, giải pháp, sáng kiến, trong đó có 22 công trình thi đua được khen thưởng.

Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đổi mới, đạt nhiều hiệu quả về cả nội dung và phương thức triển khai. Kiên quyết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều giải pháp cụ thể được đảng ủy khối lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở và đoàn thể khối trong công tác phòng chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới tăng so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu đề ra trong năm là kết nạp 416 đảng viên/400 chỉ tiêu. Đồng thời, Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang trao bằng khen cho tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng năm 2020 được Đảng ủy Khối đề ra gồm 8 nhiệm vụ, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ III của đảng bộ Khối. Đồng thời, tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, mỗi đảng bộ, chi bộ cơ sở căn cứ vào mục đích, yêu cầu của đợt thi đua 200 ngày, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, lựa chọn nội dung thi đua phù hợp, để đăng ký công trình thi đua với đảng ủy Khối. Cấp ủy cơ sở đảng, phối hợp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nghiên cứu đăng ký chuyên đề để phục vụ đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chia sẻ về giải pháp nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng tại đơn vị, bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp cho biết, Đảng ủy Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phát huy những công tác đạt được hiệu quả trong thời gian qua, tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của mỗi đảng viên. Thực hiện phân công đảng ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra, tham gia đầy đủ các cuộc họp, các hoạt động chi bộ, nghiên cứu xây dựng nhiều kênh thông tin, để tiếp nhận và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng trong toàn đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Với nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong năm 2020 là chuẩn bị Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị Đảng ủy Khối chuẩn bị thật tốt Đại hội trong đó chú trọng nội dung văn kiện, công tác nhân sự, tham gia nội dung hoạt động thi đua chào mừng đại hội Đảng. Đồng thời, có kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể, kết hợp công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp, lắng nghe cơ sở, thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng.

“Về nguyên tắc tổ chức ta là điều hành, chỉ đạo tập thể nên luôn luôn phải có sự phối hợp nhịp nhàng, thứ nhất trong nội bộ, ngang cấp, cấp trên và phối hợp giữa các tổ chức cơ sở đảng ở dưới. Phần phối hợp tốt đóng tỷ lệ rất lớn trong công việc”, ông Quang nói.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khen thưởng 12 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, 11 tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trên từng lĩnh vực năm 2019, 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. 11 tổ chức cơ sở đảng nhận bằng khen thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trên từng lĩnh vực năm 2019

Sở Y tế TPHCM đề nghị mở thêm khu cách ly phòng, chống dịch (VOH) - Chiều tối 25/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã họp với sự tham dự của các đồng chí trong Thường trực Thành ủy TPHCM.