Học Bác để hoàn thiện mình

(VOH) - Các điển hình hứa với Đảng với Bác, với nhân dân tăng cường đoàn kết nỗ lực phấn đấu không ngừng rèn luyện, sáng tạo vượt mọi khó khăn thử thách.

Ngày 29/8, kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập,  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM giai đoạn 2016-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 khu vực phía Nam.

Đến tham dự buổi giao lưu, về phía lãnh đạo TPHCM có sự tham dự của đồng chí  Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; đồng chí Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Video về buổi giao lưu điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 khu vực phía Nam.

Trong những tấm gương điển hình tại buổi giao lưu, TPHCM có tấm gương bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115. Buổi giao lưu còn đến với câu chuyện của Trần Thanh Long với mô hình khởi nghiệp “Mật ong Hương Tràm” ở Đồng Tháp; Lâm Thanh Đức, người thành công trong việc áp dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong chăn nuôi gà; cô giáo Hứa Nữ Đức Hoà ở Ninh Thuận; nông dân Tiêu Ngọc Lợi, vượt khó làm giàu; Đại tá Phùng Văn Mười, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long.

Từ cuộc gặp mặt giao lưu này, các điển hình hứa với Đảng với Bác, với nhân dân tăng cường đoàn kết nỗ lực phấn đấu không ngừng rèn luyện, sáng tạo vượt mọi khó khăn thử thách hết lòng phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân theo lời dạy của Bác.