Học viện Chính trị khu vực II lấy chất lượng đào tạo là nhiệm vụ trong tâm cho nhiệm kỳ 2020-2025

(VOH) - Chiều ngày 3/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II lần thứ X bế mạc.

Đại hội bầu tra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí.

Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ, Học viện Chính trị khu vực II

Quang cảnh Đại hội.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục đề ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ cho giai đoạn tới.  Trong đó tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời tăng cường và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, đảm bảo chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tại Đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Vinh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, trình bày một số nhiệm vụ trọng tâm được các Đảng viên dự Đại hội đóng góp cho văn kiện về phương hướng trong thời gian tớ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo có năng lực, năng động dẫn dắt phát triển, không những ổn định mà còn bền vững lâu dài. Bên cạnh đó sẽ động viên khuyến khích phát huy 70 năm truyền thống trường Đảng miền Nam với sự đóng góp của nhiều thế hệ. Tạo môi trường thuận lợi cho thế hế trẻ phát triển trong thời gian tới để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo của Học viện”.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ, Học viện Chính trị khu vực II

Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 5 năm qua Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Chủ động biên soạn đề cương bài giảng, nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị và cao học. Từng bước mở rộng đào tạo các chuyên ngành cử nhân chính trị, các chuyên ngành cao học đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực.

Trình bày tham luận tại Đại hội, ông Đặng Trường Khắc Tâm, Phó trưởng Ban phụ trách, Ban Quản lý đào tạo chia sẻ thêm về những nét đổi trong phương pháp giảng dạy thời gian qua: “Đội ngũ giảng viên đã đa dạng hóa phương pháp giảng dạy. Giảm thời lượng thiết giảng, tăng thời lượng hoạt động của học viên, tạo tính tương tác cao. Khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo, hướng đến phát triển kĩ năng và thái độ làm việc tích cực cho học viên”.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ, Học viện Chính trị khu vực II

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II cần tập trung xây dựng bài giảng, tài liệu học tập đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống, tính thực tiễn, hiện đại, thiết thực, bám sát yêu cầu của từng lĩnh vực cụ thể. Trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với nâng cao phẩm chất đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, giảng viên, cập nhật các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Tích cực lồng ghép nội dung về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào từng bài giảng của giảng viên, báo cáo viên. “Đối tượng đào tạo là cán bộ lãnh đạo, quản lý yêu cầu chúng ta luôn luôn phải đổi mới. Đổi mới có trọng điểm. Không chỉ lấy học viên làm trung tâm mà chúng ta nhấn mạnh theo yêu cầu của Bác Hồ là lấy cả giảng viên, học viên làm trung tâm. Bác đã nói: Dù khó khăn đến đâu vẫn phải thi đua học tốt, dạy tốt. Chúng ta phải chú ý đến đội ngũ giảng viên vì muốn có học viên tốt bắt buộc phải có giảng viên tốt”, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Một trong những nhiệm vụ xuyên suốt được Đại hôi đề ra trong nhiệm kỳ mới là tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II trong sạch, vững mạnh toàn diện, phát huy truyền thống trường Đảng miền Nam, thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng, sử dụng và phát triển các nguồn lực chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.