Hội thảo khoa học “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

(VOH) - Ngày 18/10, tại Hà nội đã diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia về tác phẩm" Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS, TS. Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu đề dẫn của GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và hoàn thành vào tháng 10-1947 làm tài liệu cho tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng.

Tác phẩm gồm 6 phần lớn, đề cập việc sửa chữa, đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhằm sửa chữa khuyết điểm, phát huy những ưu điểm. Đây là tác phẩm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đặt vấn đề về trình bày một cách hệ thống tư tưởng đổi mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện đảng cầm quyền.

Từ khi ra đời, “Sửa đổi lối làm việc” đã thực sự trở thành cuốn cẩm nang hết sức bổ ích, thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Quang cảnh hội thảo "Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng

Hội thảo đã nhận được 45 tham luận từ các đại biểu đến từ nhiều cơ quan ở Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại Hội thảo, 8 tham luận đã được trình bày. Các tham luận khoa học đi sâu, tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của tác phẩm:

1- Sửa đổi lối làm việc với vấn đề ngăn chặn, đẩy lùi những sai lầm, khuyết điểm trong Đảng;

2- Bài học tăng cường công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

3- Những nguyên lý xây dựng Đảng về đạo đức.

4- Những chỉ dẫn vô cùng quý báu về công tác cán bộ của Đảng.

5- Sự đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng.

6- Bài học về xây dựng phong cách công tác khoa học, dân chủ, quần chúng cho cán bộ, đảng viên.

7- Sửa đổi lối làm việc với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. 

Các ý kiến nhấn mạnh dù ra đời cách đây 70 năm, tác phẩm Sửa đối lối làm việc vẫn là một trong những văn kiện hết sức quan trọng, nền tảng tư tưởng, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những chỉ dẫn quý báu của Hồ Chí Minh trong tác phẩm sẽ góp phần thiết thực vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.