Khai mạc triển lãm ảnh “Tình hữu nghị Lào - Việt Nam đời đời bền vững”

(VOH) - Triển lãm với chủ đề "Tình hữu nghị Lào-Việt Nam đời đời bền vững" mở cửa đón công chúng từ ngày 19 - 21/7 tại Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa Việt Nam.

Ngày 19/7, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội, Bộ VH-TT-DL Việt Nam phối hợp cùng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tổ chức lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Tình hữu nghị Lào - Việt Nam đời đời bền vững”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounthong Chitmany đã đến dự và cắt băng khai mạc.

Cắt băng khai mạc triển lãm
Cắt băng khai mạc triển lãm

Với trên 100 bức ảnh trưng bày, triển lãm giới thiệu với công chúng mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt-Lào trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước ngày nay; khẳng định quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp mối quan hệ Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng tin tưởng triển lãm ý nghĩa sâu sắc đối với nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ để khắc ghi truyền thống, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Hoạt động văn hóa đặc biệt này góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Khai mạc triển lãm ảnh “Tình hữu nghị Lào - Việt Nam đời đời bền vững” 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounthong Chitmany tham quan triển lãm

Triển lãm cũng giới thiệu tới khách tham quan hình ảnh đất nước Lào tươi đẹp, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa cùng với những thành tựu quan trọng mà nhân dân Lào đã đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Triển lãm ảnh “Tình hữu nghị Lào - Việt Nam đời đời bền vững” là hoạt động văn hóa có ý nghĩa, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Bức ảnh Hoàng thân Souphanouvong gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Bắc (Việt Nam) năm 1950 trưng bày tại triển lãm.
Bức ảnh Hoàng thân Souphanouvong gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Bắc (Việt Nam) năm 1950 trưng bày tại triển lãm. 

Trước đó, ngày 18/7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962 -5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977 – 18/7/2022).