Khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ TPHCM

(VOH) - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ban hành kế hoạch khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ được thực hiện từ tháng 1 đến hết tháng 3/2018.

Mục đích của kháo sát nhằm đánh giá đúng thực trạng về chất lượng sinh hoạt chi bộ theo từng loại hình khác nhau, qua đó phát hiện những cách làm hay, sáng tạo và những hạn chế, tồn tại trong sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Qua đó, sẽ đề ra các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Theo đó, đối tượng khảo sát gồm tất cả chi bộ (chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận) thuộc các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Về hình thức khảo sát: các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, lãnh đạo, chuyên viên nội dung các Ban Thành ủy, UBKT Thành ủy, Văn phòng Thành ủy; cấp ủy viên và chuyên viên các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy trực tiếp dự sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề (không  báo trước) các chi bộ để nắm được thực chất nội dung sinh hoạt của chi bộ. Sau đó, người dự họp có báo cáo, gửi về bộ phận tiếp nhận và tổng hợp, báo cáo.

Theo kế hoạch, thời gian tiến hành khảo sát trong quý I/2018.

Mỗi Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tùy theo điều kiện công tác, sắp xếp dự sinh hoạt chi bộ ít nhất 2 chi bộ thuộc các loại hình khác nhau ở các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy do mình phụ trách.

Các ban Thành ủy, UBKT Thành ủy, Văn phòng Thành ủy mỗi cơ quan phải khảo sát được trên 100 chi bộ thuộc các loại hình khác nhau ở các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Ban Tổ chức thành ủy sẽ có bộ phận nghiệp vụ tổng hợp báo cáo, phân tích đánh giá về thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ theo từng loại hình, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp để trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trước tháng 6/2018.