Nâng cao trách nhiệm phục vụ của đảng viên, CBVC TPHCM sau dịch bệnh

(VOH) - Chiều 15/10, Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM Khóa III nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 9. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM Nguyễn Thị Lệ tham dự phát biểu chỉ đạo.

Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố đã dành phút mặc niệm đồng bào, đồng chí, chiến sĩ hy sinh, từ trần vì dịch Covid-19.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM Nguyễn Thị Lệ tham dự phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM Nguyễn Thị Lệ tham dự phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Trong 9 tháng năm 2021, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các Ban Đảng ủy Khối, đoàn thể Khối chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2021; Chấp hành nghiêm các quy định của cơ quan chức năng về phòng chống dịch Covid-19; Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn song song với thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.

Các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, các đoàn thể Khối đã nỗ lực, chủ động tham mưu Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối linh hoạt thay đổi phương thức và nội dung tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động và hoàn thành phần lớn các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng năm 2021 của Đảng ủy Khối phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 và yêu cầu giãn cách xã hội.

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Khối nỗ lực chung tay đóng góp, vận động, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn, chăm lo cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được cấp ủy cơ sở và đoàn thể Khối được duy trì tổ chức thực hiện có chiều sâu và chất lượng.

Bà Lê Thị Hồng Nga – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh: "Lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng công tác kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên; Kiên quyết sàng lọc đảng viên không còn đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng; Kiểm tra giám sát, triển khai hoạt động giám sát chuyên đề theo chương trình năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện quy định 1374, về công tác kiểm tra giám sát năm 2021; Chỉ đạo ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề quý 4; Gợi ý kiểm điểm với tập thể cá nhân thuộc thẩm quyền đảng ủy khối, triển khai điểm mới về các quy định của Trung ương trong công tác xây dựng đảng."

Tại Hội nghị, các đại biểu nêu ý kiến, thảo luận, thông qua tờ trình, trong đó yêu cầu nâng cao trách nhiệm phục vụ của đảng viên cán bộ công chức viên chức Thành phố sau dịch bệnh, khi Thành phố bước vào trạng thái bình thường mới là điều rất cần thiết. Trong đó, ứng dụng công nghệ rất quan trọng trong tình hình hiện nay.

Ông Trần Đoàn Trung – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động Thành phố cho biết: "Nếu chúng ta ứng dụng công nghệ sớm hơn, có sự tương tác tốt hơn, quản lý dữ liệu tốt hơn thì sẽ giải quyết vấn đề tốt hơn. Với Đảng ủy Khối mong các đồng chí có định hướng, hỗ trợ cho công đoàn, các đoàn thể để có thúc đẩy mạnh mẽ hơn trên thực hiện để quản lý hoạt động đoàn viên hội viên. Phương thức tổ chức các đoàn thể sẽ thực chất và hiệu quả hơn."

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao những góp ý, sự nỗ lực của Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng trong công tác thời gian qua. Công tác xây dựng Đảng cũng đạt nhiều chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được quan tâm đầu tư nhiều giải pháp, đặc biệt là giải pháp lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Trong thời gian tới, Chủ tịch HDND TPHCM yêu cầu Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III.

"Tiếp tục củng cố nâng cao loại hình các tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo nề nếp, nâng cao sinh hoạt chi bộ cấp ủy và chú ý công tác đảng viên; Tập trung hơn nữa công tác phát triển đảng, chú ý việc xây dựng dân chủ cơ sở tại cơ quan đơn vị.

Tôi đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy Khối  cần sớm phối hợp với Ban tổ chức Thành ủy để đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 827 ngày 8/3/2017 của Thành ủy về Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các Ban thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Ban cán sự đảng Thành phố và lãnh đạo các cơ quan đơn vị tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ Khối Dân – Chính - Đảng Thành phố", Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nói.