Phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

(VOH) - Ngày16/1, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao những hoạt động của công tác dân vận của Đảng bộ TP đạt hiệu quả cao trong năm qua. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng cần chủ động tham mưu nắm tình tình nhân dân; thực hiện tốt công tác phối hợp nắm và dự báo tình hình nhân dân để kịp thời tham mưu đề xuất cấp ủy xử lý hiệu quả những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc; phát huy dân chủ kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết khi tham gia tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của nhân dân; quan tâm sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt một cách hiệu quả; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền gắn với việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Trong năm 2018, công tác dân vận của chính quyền tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính các cấp; tổ chức tập huấn về công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, theo hướng vì nhân dân phục vụ; chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao Bằng khen cho các tập thể.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao Bằng khen cho các tập thể.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 18 tập thể và Ban Dân vận Thành ủy tặng Giấy khen cho 26 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018.