Phó Bí thư thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang được điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

(VOH) –  Sáng nay 4/5, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực TP.Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ảnh Cổng tin tức Hải Phòng
Ông Trần Lưu Quang (ngoài cùng bên trái) giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ảnh Cổng tin tức Hải Phòng

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ngày 8/4 vừa qua, tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang khẳng định, đây là niềm vui lớn, danh dự lớn đối với ông, gia đình và quê hương nhưng cảm xúc lớn nhất là suy nghĩ về trách nhiệm làm thế nào để cùng với các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ thành phố, các đồng chí trong Ban thường vụ, Thường trực Thành ủy Hải Phòng, tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương đất Cảng, đặc biệt là tiếp nối sự phát triển mạnh mẽ, ngoạn mục của thành phố Hải Phòng trong suốt những năm tháng qua

Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng - ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê quán tại thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân chính trị.

Ông Trần Lưu Quang vào Đảng ngày 2/8/1997 và từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

Tháng 1/2011, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI. Tháng 6/2011, đồng chí được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

Tháng 7/2015, ông Trần Lưu Quang được Trung ương Đảng phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tháng 1.2016, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ông Quang cũng là Đại biểu Quốc hội khóa 14 thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Tháng 2/2019, Bộ Chính trị điều động ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh.