Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

(VOH) - Sáng 18/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra phiên bế mạc Đại hội và ra mắt Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc với phiên bế mạc. Đại hội ra mắt Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đoàn Đại biểu Đảng bộ TP đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự phiên bế mạc có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM khóa X, được Bộ Chính trị phân công, theo dõi chỉ đạo Đảng bộ TPHCM; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Huỳnh Thành Đạt; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP…

Ảnh: thanhuytphcm

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Văn Nên - tân Bí thư Thành ủy TPHCM nói: “Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI và tình cảm cá nhân, cảm ơn các đại biểu và đại hội đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào Ban Chấp hành, giao trọng trách lớn lao trước Đảng bộ và nhân dân thành phố”. Tân Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định những thành tựu của thành phố trong thời gian qua là công sức to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM qua các thời kỳ.

“Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI chân thành kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực của Nhân dân TP; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ của đồng bào TP đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, sự hợp tác của bạn bè quốc tế. Hãy cùng chung sức với Đảng bộ, Chính quyền TP thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.” – Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM, được Bộ Chính trị phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM, được Bộ Chính trị phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI.

Đại hội cũng đã ra mắt 14 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, gồm 47 đại biểu chính thức.