Thành ủy triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

(VOH) - Chiều nay (9/11), Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị cán bộ Thành phố quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025;

Đồng thời, triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp.

đại hội đảng bộ cơ sở

Hình toàn cảnh hội nghị

Chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lưu ý về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, cần chú ý đến thời gian tổ chức đại hội điểm ở cơ sở. Bên cạnh việc chú ý bảo đảm tỷ lệ cán bộ là nữ, trẻ, tôn giáo, 2/3 lãnh đạo các quận, huyện không phải là người của quận, huyện, thì một vấn đề cần chú ý là bảo đảm tính gương mẫu, tính chấp hành pháp luật của cán bộ. Trong đó, chú trọng vấn đề cán bộ đảng viên không sai phạm trong vấn đề xây dựng nhà ở, phải có rà soát báo cáo trước đại hội.

Theo ông Nhân: “Gương mẫu là cán bộ, đảng viên không sai phạm trong vấn đề xây dựng, bản thân và người nhà không sai phạm. Đề nghị trong quá trình chuẩn bị, các đồng chí dự kiến còn làm tiếp khóa nữa thì cần tự đánh giá bản thân, tự báo cáo cấp ủy, đừng để đến quy hoạch xong, trước đại hội có đơn thưa thì kẹt rồi”.

Về công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đây là việc làm thường xuyên định kỳ, nhưng lâu nay chưa tốt, đây là khâu yếu kém trong đánh giá cán bộ, hướng dẫn lần này khắc phục điểm yếu đó.

Trong đánh giá năm nay có phát sinh một số nội dung cần phải lưu ý đối với lãnh đạo phải đánh giá mức độ hoàn thành đầu tư công, thực hiện chỉ thị 19 về vận động người dân không xả rác và nâng cao quản lý trật tự đô thị.

Bí thư lưu ý: “Một là đầu tư công, xác định nếu không hoàn thành - người đứng đầu Chủ tịch không được xuất sắc, thậm chí tốt cũng khó. Thứ hai Thành phố chỉ đạo vận động không xả rác, thứ ba là nâng cao hiệu lực lãnh đạo trong việc thực hiện quản lý nhà nước về trật tự xây dựng. Đề nghị năm nay các đồng chí quận, huyện lưu ý những vấn đề này để kiểm điểm đánh giá”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy triển khai quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, quy chế bầu cử trong đảng; Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trần Lưu Quang lưu ý một số nội dung đó là: Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 1/3/2020, đối với đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành trước ngày 1/5/2020.

Ban Thường vụ Thành ủy chọn một số đảng bộ quận, huyện, đảng bộ cấp trên cơ sở để thực hiện chủ trương Đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Trên cơ sở theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm, tình hình đoàn kết nội bộ của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, tính chất đặc thù của đơn vị, năng lực điều hành của thường trực cấp ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chọn 6 đơn vị tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng gồm: Đảng bộ Quận 3, Đảng bộ quận Thủ Đức, Đảng bộ huyện Nhà Bè, Đảng bộ Sở Y tế, Đảng bộ Tổng công ty Bến Thành, Đảng bộ khối cơ sở Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn.

Đồng thời, các đại biểu nghe quán triệt hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp; kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng; triển khai hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy về công tác nhân sự cấp ủy và quy trình chuẩn bị tổ chức đại hội tại đại hội đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm để nhân rộng đối với đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ứng dụng "Nào ta cùng buýt" giúp hành khách đi lại dễ dàng hơn - Sở Giao thông Vận tải TPHCM phát động công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở đi xe buýt ít nhất 2 lượt/tuần đồng thời, triển khai ứng dụng "Nào ta cùng buýt" trên điện thoại di ...

Chung kết hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2019 - Sáng nay (9/11), Thành Đoàn TPHCM tổ chức vòng chung kết và trao giải hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2019 với chủ đề “Người truyền cảm hứng”.