Nét đột phá của Đảng bộ cơ sở - Quan tâm chăm lo lợi ích của nhân dân

(VOH) – Tới nay, tất cả 67/67 Đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ TP.HCM đã tổ chức xong đại hội, trong đó có 10 Đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; 6 Đảng bộ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng.

Để đạt thành công nhất định trong nhiệm kỳ qua, các Đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 5 năm trong sự khó khăn chung của nền kinh tế, xã hội. Một điều rút ra từ đại hội Đảng bộ cơ sở chính là sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền đối với chính sách an sinh, bảo đảm đời sống nhân dân. Đó là bài học thành công qua nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ cơ sở.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ 9 - Ảnh: SGGP.

Xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, thực sự của dân, do dân và vì dân, N ăm 2014, UBND phường Thảo Điền quận 2 phát động chương trình: “Vì dân phục vụ” gồm 6 nội dung: hỗ trợ hoàn chỉnh thủ tục và cấp giấy chứng tử tại nhà; Giao hồ sơ liên thông cấp giấy khai sinh, bảo hiểm y tế và nhập khẩu tại nhà; Phát lương cho cán bộ hưu trí, cao niên tuổi Đảng, cán bộ hưu trí sức khỏe yếu tại nhà; Giao hồ sơ sao y, chứng thực tại nhà trong trường hợp hồ sơ phải hẹn không thể giải quyết ngay; Hỗ trợ, hướng dẫn đăng bộ, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân có nhà, đất bị ảnh hưởng giải tỏa trong các dự án trên địa bàn phường; Tổ chức chương trình đăng ký kết hôn và cấp giấy đăng ký kết hôn tại cơ quan. 

Ngay sau khi triển khai, người dân đồng thuận cao vì ý thức của cán bộ, công chức được nâng cao, tránh phiền hà cho người dân, đồng thời cải thiện hình ảnh của cán bộ, Đảng viên trong cải cách hành chính. Bà Đậu Thị Lan, ngụ tại phường Thảo Điền, quận 2 đến làm thủ tục giấy tờ và được nhận hồ sơ tại nhà cho biển: “Cán bộ của phường Thảo Điền làm việc rất tích cực, nhiệt tình”.

Cách làm hiệu quả, vì nhân dân của phường Thảo Điền đã được triển khai và nhân rộng ra toàn quận tạo nên nét đột phá cho quận 2 trong nhiệm kỳ qua.

Tại phường Bình Trưng Đông, quận 2, nổi bật là việc vận động nhân dân hiến đất mở đường. Để tạo sự đồng thuận nơi người dân, Đảng ủy - chính quyền nơi đây đã vận động, thuyết phục, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân từ đó tạo sự tin tưởng và đồng thuận để nhân dân cùng chính quyền thực hiện chương trình hiến đất mở rộng hẻm, mở đường. Ông Phạm Văn Lành, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Đông, quận 2 chia sẻ kinh nghiệm: “Mọi việc làm, mọi công trình đều vì lợi ích của người dân, người dân thấy được lợi ích khi làm đường thì sẽ đồng thuận cao”

Nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân thì không có việc gì không làm được, đó là bài học rút ra từ đại hội Đảng bộ quận 2 trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đối với Đảng bộ quận 3 thì công tác chăm lo đời sống, an sinh xã hội cho người dân là một vấn đề mà Đảng bộ - chính quyền quận luôn quan tâm và thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ qua. Chính nhờ vậy, đời sống người dân được cải thiện, quận hoàn thành chương trình giảm hộ nghèo giai đoạn 3 trước 2 năm, đến nay không còn hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm, hộ cận nghèo thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm chỉ còn gần 3%/ tổng số hộ dân trên địa bàn.

Điển hình là gia đình chị Du Mỹ Lan ở phường 2 quận 3 là một gia đình thuộc diện giảm nghèo, được tư vấn và vay vốn để thoát nghèo. Từ 10 triệu đồng vốn vay, gia đình chị đã tận dụng một ít diện tích để bán tạp hóa, mỗi năm thu nhập cũng được hơn 30 triệu đồng. Chị Du Mỹ Lan cho biết: “Chính quyền tạo điều kiện cho vay để làm vốn buôn bán, vay cũng mười mấy năm rồi ! Cứ trả vốn rồi được vay tiếp, số tiền có thể vay ngày càng tăng. Với số vốn đó giúp mình buôn bán, cải thiện thu nhập”.

Tuy nhiên để duy trì mức sống ổn định cho người dân cần phải có biện pháp căn cơ, lâu dài mới mong thoát nghèo bền vững. Đó cũng chính là kinh nghiệm mà ông Trần Quang Bá - Phó Chủ tịch UBND quận 3 chia sẻ: “Phải điều tra khảo sát thu nhập, nhu cầu từng hộ, từng thành viên trong gia đình. Quản lý danh sách hộ, phân loại để thực hiện lồng ghép hỗ trợ như chăm lo cho học sinh, sinh viên, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm…”

Đại hội là một đợt sinh hoạt chính trị mà ở đó thể hiện được sự chăm lo của cấp ủy Đảng đối với nhân dân và để người dân đồng hành cùng sự phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ tới. Đó cũng là nhiệm vụ quan trọng mà thường trực Thành ủy cần lưu ý đối với cấp ủy Đảng cơ sở trong tổ chức đại hội vừa qua.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy nhấn mạnh: “Tập trung giải quyết chuyện của dân, làm sao mà người dân nói chỗ này lầy lội khó khăn, việc này khó lắm, kéo dài 2-3 năm chưa giải quyết được, nhờ Đại hội mà giải quyết được thì nhân dân được nhờ. Đại hội là tổng kết chăm lo cho dân, đề ra chuyện làm cho dân mà không thành công thì coi như thất bại. Để người dân nói rằng, nhờ do chỉ đạo Đại hội mới làm được, như vậy thì mới thành công”.

Bằng sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương, nhiệm kỳ qua nhiều Đảng bộ cơ sở có những bước đột phá, xây dựng các mô hình, cách làm hay để hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội. Cùng sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, các Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9, tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020.