Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Hữu Hiệp - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Đảng bộ thành phố có 67 Đảng bộ quận - huyện cấp trên cơ sở, Ban thường vụ Thành ủy chọn 10 Đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng. Đến ngày 29/8/2015, có 67/67 (100%) Đảng bộ quận - huyện, Đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội. Kết quả bầu cử ban chấp hành Đảng bộ quận - huyện và cấp trên cơ sở đảm bảo tỷ lệ cấp ủy viên nữ đạt bình quân đạt 30%, hầu hết cấp ủy viên đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ cao cấp, cử nhân chính trị đạt gần 85%,... Đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở, ông Nguyễn Hữu Hiệp - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy nhìn nhận: "Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện thí điểm đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy và đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, Bí thư, phó bí thư đạt kết quả tốt, đúng quy trình theo hướng dẫn, bảo đảm phát huy dân chủ, được đại hội đồng tình, đại biểu, Đảng viên phấn khởi bầu trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy được đại hội bầu nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của mình trước đảng bộ. Kết quả đại hội đạt được mục đích, yêu cầu theo nội dung Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng".
Hội nghị cũng nhìn nhận một số hạn chế, tồn tại như: báo cáo tổng kết nhiệm kỳ còn dàn trải, thảo luận văn kiện chưa sâu, tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia ban chấp hành còn thấp, chỉ đạt 12,1%.

Ảnh minh họa - Nguồn: VNN
Tại hội nghị, một số Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức đại hội, đặc biệt là việc chuẩn bị nhân sự để bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đúng cơ cấu. Ông Trần Hữu Trí-Bí thư quận ủy quận 12 cho rằng: "Công tác chuẩn bị nhân sự phải chủ động chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ với lộ trình phù hợp, có sự thống nhất cao trong cấp ủy, nhất là ban thường vụ quận ủy. Việc quy hoạch rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ ngoài các yêu cầu về tiêu chuẩn cơ cấu còn chú ý 3 độ tuổi. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ phải thực hiện quyết liệt trên cơ sở có sự đồng thuận cao trong ban thường vụ quận ủy. Khi luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ cần bảo đảm thực hiện theo quy hoạch nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cần bổ nhiệm vào vị trí cấp trưởng, đơn vị địa phương ít nhất là một năm".
Còn tại huyện Củ chi, ông Lê Minh Tấn - Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi cho biết, Đảng bộ huyện đã tập trung thực hiện tốt việc chuẩn bị nhân sự, công tác bố trí, cơ cấu nhân sự tại đại hội. Đồng thời, Đảng bộ huyện Củ Chi còn tập trung giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm và sự chung sức của đảng bộ tham gia xây dựng nông thôn mới: "Với quá trình chuẩn bị đại hội Ban thường vụ huyện ủy Củ Chi tập trung các cấp ủy Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể chính trị từ huyện đến xã tập trung chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn, tập trung phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, gắn chặt với việc xây dựng nông thôn mới, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới".
Ông Nguyễn Tấn Quyên - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở của Đảng bộ TP.HCM, thực hiện tốt Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về công tác đại hội Đảng. Trong đó, Thành ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị đại hội cơ sở, chọn ra những cơ sở làm đại hội điểm, các văn kiện đại hội đều được cấp cơ sở chuẩn bị sát với tình hình địa phương, công tác bầu cử ban chấp hành đảng bộ cơ sở đạt yêu cầu đề ra. Ông Nguyễn Tấn Quyên cũng nhìn nhận: chất lượng cấp ủy quận, huyện đều được nâng lên cả về trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị.
Ông Nguyễn Tấn Quyên đánh giá: "Đại hội lần này của Đảng bộ TP.HCM có sức sống mới, có đổi mới về nhận thức, tư tưởng cũng như có sự chuyển biến, bắt nguồn từ nghị quyết TW 4, đại hội cơ cở, đại hội cấp trên cơ sở lần này và chuẩn bị cho văn kiện nhân sự đại hội TP.HCM đại hội 10 sắp tới, tôi có chủ quan là chúng ta sẽ có những tiến bộ mới và trưởng thành hơn nữa".
Kết luận hội nghị, ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy nhìn nhận: công tác tổ chức đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở đạt yêu cầu về tiến độ và nội dung tổ chức. Tuy nhiên, một số tỷ lệ về cán bộ nữ, cán bộ trẻ chưa đạt yêu cầu Thành ủy đề ra, một số nơi văn kiện chưa sát yêu cầu thực tiễn của địa phương, chưa thu hút nhân dân thảo luận đóng góp ý kiến cho văn kiện.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị: các cấp ủy Đảng cơ sở phải tiến hành một số công việc ngay sau đại hội là tổ chức triển khai Nghị quyết đại hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, giải quyết nhanh những cán bộ không trúng cử vào cấp ủy.
Về chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 10, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Tự bản thân của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, với tinh thần trách nhiệm cao, ý thức về vai trò vị trí của thành phố luôn đặt ra yêu cầu cao trong xác định mục tiêu nhiệm vụ, nhưng Trung ương đòi hỏi chúng ta còn cao hơn nữa. Vì vậy, đặt ra cho chúng ta yêu cầu phải nỗ lực thật lớn. Đại hội 10 đòi hỏi một tinh thần trách nhiệm cao trong thảo luận quyết định những mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đồng thời đòi hỏi tinh thần triển khai thật mạnh mẽ quyết liệt với tư tưởng : chủ trương 1, quyết tâm 10, biện pháp phải 20 để đưa Nghị quyết vào cuộc sống".
Phó Bí thư thường trực Thành ủy yêu cầu: nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy Đảng cơ sở là tinh thần đóng góp tích cực, trách nhiệm vào văn kiện đại hội Đảng và sau khi đại hội kết thúc. Các cấp ủy Đảng phải là những báo cáo viên, thông tin nhanh nhất kết quả đại hội đến với nhân dân để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.




.jpg?w=1600&q=85)














