Phải làm sao để những chương trình đột phá này đi vào thực chất và thể hiện hiệu quả của nó, trở thành điển hình của việc “nói đi đôi với làm” là những góp ý của ông Nguyễn Trọng Xuất – nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến TP.HCM đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 10.
Có một điều cần phải nhấn mạnh, đó là nói phải đi đôi với làm. Nếu được, chúng ta làm rõ hơn nữa để người dân khi đọc văn kiện Đại hội Đảng bộ TP hình dung được những thành tựu sẽ đạt được vào cuối nhiệm kỳ. Ví dụ như chúng ta nhiều năm nói về vấn đề ngập nước, nhưng mới đây thôi chỉ qua một vài trận mưa là đường phố Sài Gòn đã biến thành sông rồi ! Mà việc này chúng ta đã nói qua 2 kỳ đại hội Đảng bộ TP. Liệu chúng ta có thể khẳng định từ nay đến năm 2020 hoặc trễ nhất là 2025 sẽ chấm dứt ngập lụt ở thành phố được không ? Có thể cụ thể hóa mục tiêu này như là một lời hứa với dân không ? Hay một vấn đề khác là ùn tắc giao thông, nó cản trở rất lớn về thời gian, lợi ích vật chất và tinh thần của người dân. Vậy chúng ta có thể nêu cụ thể hơn cho đến năm 2020 sẽ giải quyết tình trạng này đến đâu ? Ví dụ, thành phố đang xây metro thì từ viễn cảnh hoạt động của metro đó, chúng ta nói rằng đến năm 2020 sẽ cơ bản giải quyết được ùn tắc. Đương nhiên phải hiểu rằng đây là vấn đề rất khó, cần nhiều giải pháp đồng bộ từ cơ sở hạ tầng, cơ sở khoa học kỹ thuật, phương tiện công cộng, ý thức của người dân… Nếu không thể hiện được thật đầy đủ trong văn kiện thì ít nhất lãnh đạo thành phố cũng nên khắc ghi trong tâm khảm, trong trí tuệ của mình một chương trình có bước đi, có biện pháp thiết thực. Trong văn kiện có nói rằng phải quản lý hiệu quả, tôi cho rằng chữ “hiệu quả” đó rất hay và nên thể hiện trên những tiêu chí cụ thể.
Tôi cũng hoàn toàn tán thành với 7 chương trình đột phá, trong đó chương trình thứ 4 là giảm ùn tắc giao thông, chương trình thứ 5 là giảm ngập nước và chương trình thứ 6 là giảm ô nhiễm môi trường. Đột phá nghĩa là nếu giải quyết được những khâu này thì sẽ gỡ được cái khó ở những lĩnh vực khác. Theo tôi, 7 chương trình đột phá này cũng thể hiện được chỉ đạo của Trung ương về 3 chương trình đột phá của Trung ương, đó là đột phá về thể chế, đột phá về nguồn nhân lực và đột phá về cơ sở vật chất kỹ thuật. Tôi cho rằng cách nêu như vậy trong văn kiện thì đúng nhưng phải phả vào đó cái hồn, mà nổi lên là tinh thần mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh truyền lại “nói đi đôi với làm”.




.jpg?w=1600&q=85)











