
Trưởng Ban Tổ chức trung ương Tô Huy Rứa (trái) chúc mừng ông Nguyễn Thành Phong nhận nhiệm vụ phó bí thư Thành ủy TP.HCM (Tháng 3/2015) - Ảnh: TTO.

Ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trả lời các phóng viên tại buổi họp báo. (ảnh: K.Huân)
Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành Ủy trả lời báo chí.
Thưa ông, để thực hiện mục tiêu “TP.HCM có chất lượng sống tốt”, Đảng bộ TP.HCM đã đề ra 14 chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội và 7 chương trình đột phá. Theo ông, TP.HCM cần xây dựng lộ trình thực hiện như thế nào để đạt mục tiêu ?
Ông Nguyễn Thành Phong: Trong nhiệm kỳ 9, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo để triển khai thực hiện 6 chương trình đột phá đã đạt được kết quả nhất định. Nhưng khi đánh giá lại 6 chương trình, cũng có những vấn đề đặt ra, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh bằng những giải pháp có hiệu quả hơn. Ví dụ, trong 7 chương trình mà Đảng bộ TP nhiệm kỳ 10 đặt ra, có chương trình nâng cao chất lượng, tăng trưởng và năng lực cạnh tranh để đáp ứng yêu cầu hội nhập. Nếu đối chiếu lại ở nghị quyết Đại hội 9, là tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng.
Trong nghị quyết Đại hội 10 lần này, trước yêu cầu hội nhập ngày càng sâu, rộng, chúng ta tham gia các Hiệp định, đặc biệt là TPP sắp tới, các quan hệ mậu dịch đang mở ra. Chúng ta phải làm sao tập trung các giải pháp để thực hiện có hiệu quả. Thêm nữa, để làm sao tính đột phá làm chuyển biến chất lượng sống của người dân thành phố, chẳng hạn như tình trạng ngập nước hiện nay, mặc dù dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, chính quyền thành phố đã tập trung những giải pháp có hiệu quả, nhưng so với đòi hỏi, yêu cầu tới đây, thì TP cần đề ra những giải pháp có hiệu quả hơn nữa.
“Chỉnh trang và phát triển đô thị” là một chương trình đột phá mới mà nhiệm kỳ này TP.HCM quyết tâm thực hiện. Để làm được điều này, theo ông, TP.HCM cần làm gì ?
Ông Nguyễn Thành Phong: Đó là đòi hỏi từ cuộc sống của người dân để Thành ủy có những giải pháp tốt hơn. Chúng tôi cho rằng, việc cụ thể hóa những chủ trương, yêu cầu, thành một chương trình hành động với mục tiêu và giải pháp cụ thể, xác định rõ thời gian, điều kiện thực hiện, cụ thể hóa trong quá trình chỉ đạo, mục tiêu cũng như quá trình chỉnh trang, phát triển đô thị. Làm sao chúng ta giải tỏa, tổ chức lại cuộc sống người dân trên và ven kênh rạch, nhà lụp xụp, chung cư xuống cấp…với mong muốn đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố, xây dựng TP có chất lượng sống tốt.
Thời gian qua, doanh nghiệp tư nhân đã có đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế của thành phố, để phát huy tối đa nguồn lực này trong dân, thành phố sẽ làm gì ?
Ông Nguyễn Thành Phong: Tôi cho rằng, sức dân, lòng dân là nhân tố rất quan trọng để có thể thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đặt ra. Việc khơi sức dân, bồi đắp lòng tin của dân để hướng tới các mục tiêu của nghị quyết đại hội 10 đặt ra, đó là yêu cầu, đòi hỏi có thật. Do đó, huy động nguồn lực trong dân, thông qua các chương trình xã hội hóa, cũng như tạo cơ chế động lực để làm sao, huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp tư nhân là nhân tố rất quan trọng cần phải quan tâm.
Thời gian qua đã cho thấy rõ, kinh tế ngoài nhà nước đã đóng góp rất lớn trong tổng giá trị GRDP của thành phố. Vấn đề còn lại là chúng ta có cơ chế, chính sách như thế nào để tiếp tục huy động nguồn lực này, đóng góp cho sự phát triển và thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của thành phố đặt ra. Tôi ví dụ, câu chuyện 9.800 USD bình quân đầu người đến năm 2020, đó là một mục tiêu mà chúng ta phải hướng tới. Muốn được vậy, trong từng thời kỳ, từng năm, phải tính toán đến những giải pháp để lhuy động nguồn lực này. Tôi cho rằng, nguồn lực đó trong kinh tế tư nhân là rất lớn./.

