Tin nhanh chiều 29/7: Xét xử vụ cha tạt xăng thiêu chết 4 người trong gia đình vì giận con gái

(VOH) – Cho rằng con gái hỗn láo, người cha đi mua 15 lít xăng rồi đốt chết cả vợ lẫn con gái, con rể, cháu ngoại.

Tạt xăng đốt chết 4 người trong gia đình, người đàn ông lĩnh án tử hình

Ngày 28/7, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Hải (SN 1966, trú tại thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) về tội giết người.

Trước đó, khoảng 20h 15/8/2021, Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo cháy tại nhà của Nguyễn Văn Hải ở thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên.

Sau khi tới hiện trường phối hợp với người dân dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện 4 người tử vong gồm: bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1971, vợ Hải); chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1990, con gái Hải); anh Vũ Trọng Khương (SN 1990, trú thôn 7, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, chồng chị Hiền, con rể Hải) và cháu Vũ Thị Tuyết Nhi (SN 2017, cháu ngoại Hải).

Hải bị thương, được đưa đi bệnh viện điều trị.

Tin nhanh chiều 29/7: Cha tạt xăng thiêu chết 4 người trong gia đình vì giận con gái 1
 Nguyễn Văn Hải tại tòa - Ảnh: NLD

Ngày 16/8/2021, Hải đến Công an huyện Thủy Nguyên đầu thú. Tại đây, đối tượng khai nhận tối 15/8/2021 có xảy ra mâu thuẫn với con gái là chị Nguyễn Thị Hiền trong bữa cơm.

Do bực tức và cho rằng con gái hỗn láo nên Hải đi mua 15 lít xăng đổ vào phòng ngủ của chị Hiền rồi châm lửa đốt. Lúc này, trong phòng có vợ chồng chị Hiền, cháu Tuyết Nhi và bà Thúy.

Xem thêm: Nghi án chị dâu dùng xăng đốt chết em chồng vì tranh chấp tài sản

Phạt đơn vị tổ chức trò chơi có phụ nữ cởi phăng áo ngực ở bãi biển Cửa Lò

Liên quan đến vụ nữ du khách cởi áo chơi team building ở bãi biển Cửa Lò, trưa 29/7, ông Hoàng Thanh Sơn (trưởng Phòng văn hóa - thông tin thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) cho biết các ngành chức năng thị xã đã làm việc với đại diện đơn vị tổ chức sự kiện.

Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất, tham mưu UBND thị xã Cửa Lò xử phạt hành vi "tổ chức hoạt động gây mất trật tự công cộng trong hoạt động văn hóa, thể thao" theo quy định.

Nguồn: TTO

Lãnh đạo công ty tổ chức trò chơi ở bãi biển thừa nhận đó là hành vi sai và phản cảm. Công ty cũng được yêu cầu làm bản tường trình sự việc và có lời xin lỗi đối với công chúng.

Theo ông Sơn, đây là hoạt động tự phát của công ty dành cho cán bộ, nhân viên, nằm ngoài chương trình kịch bản đã thống nhất trước đó giữa công ty và cơ quan chức năng.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh nhóm du khách Phú Thọ chơi trò chơi tập thể trên bãi biển Cửa Lò nhưng có 2 người phụ nữ cởi áo ngực đã khiến nhiều người bức xúc.

Vụ bé gái 7 tuổi bị bạo hành: Chủ tịch tỉnh Bình Phước chỉ đạo khẩn

Liên quan vụ bé gái 7 tuổi bị bạo hành, ngày 29/7, bà Trần Tuệ Hiền - chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - đã ký, ban hành văn bản khẩn về việc tăng cường phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu UBND huyện Đồng Phú thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, giúp đỡ em L.Y.D. (7 tuổi) để  hạn chế đến mức thấp nhất các di chứng thể chất, tâm lý, tạo điều kiện để em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Đồng Phú chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp xử lý nghiêm theo quy định nhằm răn đe đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi bạo lực, xâm hại em.

Với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em.

Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm những người có hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật về trẻ em, nhất là tin báo, tố giác liên quan đến bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em…

 Xem thêm: Bé gái 2 tuổi nghi bị bạo hành đến chấn thương sọ não

Thái Nguyên: Hàng trăm đối tượng mở tiệc ma túy, “bay lắc” trong “làng sinh thái”

Sáng 29/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã tạm giữ hình sự 34 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại 2 cơ sở kinh doanh sinh thái Làng Việt ở TP Thái Nguyên.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 24/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành kiểm tra đồng thời 2 cơ sở kinh doanh sinh thái Làng Việt. Cơ sở 1 ở xóm 7, xã Sơn Cẩm; cơ sở 2 ở tổ 10, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên.

Nguồn: TTO

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp, bình khí cười và hàng chục bộ loa, đài, thiết bị ánh sáng phục vụ việc “bay lắc” của các đối tượng.

Qua xét nghiệm, lực lượng Công an phát hiện 94/114 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Sau khi đấu tranh, phân loại cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 34 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xác minh, làm rõ.

Xem thêm: Triệt phá vụ vận chuyển ma túy “khủng” có trang bị súng đạn

Bình Phước: Đang dắt trộm trâu, 2 đối tượng vội bỏ chạy vì gặp công an

Ngày 29/7, Công an xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ việc 2 đối tượng dắt trộm 8 con trâu trên đường vào lúc rạng sáng.

Nguồn: TTO

Sự việc xảy ra vào khoảng 1h15 rạng sáng cùng ngày. Trong lúc tuần tra trên địa bàn, Công an xã Thanh Phú phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy dắt theo đàn trâu trên QL 13 hướng về Bình Dương có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Lúc này, 2 đối tượng bất ngờ tăng ga bỏ chạy, để lại 8 con trâu gồm 1 con trâu mẹ, 5 con trâu vừa và 2 con trâu nhỏ.

Sau khi xác minh, xác định ông Đặng Xuân Cảnh ở ấp Phú Long, xã Thanh Phú thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước là chủ của đàn trâu bị trộm cơ quan chức năng đã lập biên bản, bàn giao lại đàn trâu cho ông. Việc điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm trâu vẫn đang được tiến hành.

Xem thêm: Công an mật phục, bắt quả tang đối tượng trộm 14 điện thoại tại cửa hàng