Tin nhanh trưa 8/7: Biến chứng đông máu bất thường hậu COVID-19 tăng cao

(VOH) - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cảnh báo, số ca cấp cứu do bị tăng đông máu sau nhiễm COVID-19 đang gia tăng. Đa phần các bệnh nhân có những triệu chứng như đau đầu, khó thở, sưng bắp chân...

Biến chứng đông máu bất thường hậu COVID-19 tăng cao

Thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, từ tháng 6/2022 đến nay, đơn vị này tiếp nhận cấp cứu nhiều bệnh nhân bị tăng đông máu bất thường sau khi khỏi COVID-19 vài tháng.

Theo bác sĩ Trương Hoàng Tâm - khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, tình trạng này thường gặp ở người cao tuổi, nhiễm COVID-19 ở mức độ nặng, chưa tiêm vắc xin, hoặc thừa cân béo phì và có nhiều bệnh lý nền… Máu đông có thể xuất hiện ở bất cứ mạch máu nào trong cơ thể, gây tắc mạch.

Tin nhanh trưa 8/7: Biến chứng đông máu bất thường hậu Covid-19 tăng cao 1
Bác sĩ thăm khám cho một nam bệnh nhân bị biến chứng đông máu sau khi khỏi COVID-19 - Nguồn ảnh: TTO

Các triệu chứng thường gặp khi bị đông máu gồm: sưng một bên tay hoặc chân, kèm theo đau; có vệt đỏ xuất hiện trên da; đau ngực, khó thở; tim đập nhanh; ho không rõ nguyên nhân, đau đầu dữ dội…

Theo một số nghiên cứu trên thế giới cho thấy, nhiễm COVID-19 có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông nghiêm trọng từ 3-6 tháng sau khi mắc bệnh. Đồng thời gây ra hàng loạt đáp ứng miễn dịch quá mức, trong đó có rối loạn tăng đông máu.

Do đó, người bệnh cần chủ động thăm khám định kỳ nếu nhận thấy cơ thể bất thường sau khi khỏi COVID-19, đặc biệt với nhóm người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền.

Xem thêm: Bệnh viện Mắt trung ương cảnh báo lừa đảo gói khám chữa bệnh miễn phí

Tìm thấy thi thể công nhân sau 5 ngày bị lũ cuốn vào hầm thủy điện

Sáng 8/7, đại diện UBND huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) cho biết, đã tìm thấy thi thể nam công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện Phi Lĩnh (xã Si Pa Phìn) hôm 3/7

Danh tính nạn nhân được xác định là Lý A D. (25 tuổi, ngụ xã Si Pa Phìn). 

Thông tin ban đầu, khoảng 22h khuya 7/7, thi thể anh D. được tìm thấy ở cuối đường hầm số 3, thủy điện Phi Lĩnh và được lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa ra ngoài vào lúc 1h40 sáng 8/7.

Tin nhanh trưa 8/7: Biến chứng đông máu bất thường hậu Covid-19 tăng cao 2
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn vào hầm - Nguồn ảnh: TTO

Tỉnh Điện Biên đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương cùng các loại máy móc, phương tiện hiện đại dốc sức tìm kiếm nạn nhân xuyên ngày đêm.

Tuy nhiên, do cửa số 3 hầm thủy điện Phi Lĩnh có chiều dài hơn 230m, chiều rộng hơn 3m, độ dốc 5% bị lũ cuốn nước vào đầy hầm nên công tác cứu hộ hết sức khó khăn.

Hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình. 

Xem thêm: Xúc cát bên suối, 4 người ở Cao Bằng bị lũ cuốn mất tích

Triệu tập nhóm “quái xế” tuổi teen khoe mẽ bốc đầu xe máy 

Ngày 8/7, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã triệu tập một nhóm thanh niên từ 16 đến 17 tuổi thường xuyên tụ tập điều khiển xe máy bốc đầu, đánh võng trên đường khiến người dân khiếp vía.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát quốc lộ 1, lực lượng chức năng phát hiện nhóm 6 thanh thiếu niên đi xe máy tháo biển số, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông. 

Khi lực lượng công an yêu cầu dừng xe để làm việc thì nhóm thanh niên bỏ trốn.

Tin nhanh trưa 8/7: Biến chứng đông máu bất thường hậu Covid-19 tăng cao 3
Nhóm thanh niên đi xe máy bốc đầu, lạng lách bị Công an huyện Cẩm Xuyên xử lý - Nguồn ảnh: TTO

Đến 22h tối 6/7, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 3 trong 6 thanh niên trong nhóm trên gồm Hoàng Ngọc T.A. (17 tuổi), Lê Tiến Đ. (17 tuổi), Trần Ngọc T. (16 tuổi), cùng ngụ xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên), chạy xe máy bốc đầu, đánh võng trên một tuyến đường ở thị trấn Thiên Cầm nên đã bắt giữ.

Mở rộng điều tra, sáng 7/7, công an đã triệu tập thêm Hồ Đức L. (16 tuổi), Hoàng Thiều H.Đ. (17 tuổi) và Nguyễn Ngọc T.Đ. (17 tuổi), cùng trú tại các huyện, thị ở Hà Tĩnh, để làm việc.

Bước đầu, nhóm này khai nhận đều chưa có bằng lái xe. Nguyễn Ngọc T.Đ. là người cầm đầu, thường xem các video trên mạng xã hội nên đã tụ tập nhóm, chạy 4 xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông.

Xem thêm: Bắt kẻ “’biến thái” sàm sỡ nữ sinh trên đường

Phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe với cán bộ xã say xỉn cố thủ trên xe

Liên quan vụ cán bộ xã “cố thủ” trong ô tô khi bị kiểm tra nồng độ cồn, sáng 8/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Đỗ Duy Viễn, cán bộ địa chính xã Đại Lào (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). 

Nguồn: TTO

Ông Viễn lái ô tô khi trong khí thở có nồng độ cồn mức 2 (0,363mg/lít khí thở). Căn cứ lỗi vi phạm này, ông Viễn bị xử phạt vi phạm hành chính 17 triệu đồng và tước bằng lái 17 tháng; đồng thời, tạm giữ phương tiện trong 7 ngày. 

Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND TP Bảo Lộc và UBND xã Đại Lào - nơi ông Viễn đang công tác - tiến hành quy trình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức theo quy định.

Xem thêm: Thanh tra viên chống đối người thi hành công vụ sau tai nạn giao thông

Xử kín cựu chánh thanh tra sở vì “vô ý làm lộ bí mật Nhà nước”

Theo đại diện Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thái Bình, hội đồng xét xử phiên tòa hình sự sơ thẩm diễn ra ngày 6/7, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kiên Cường (53 tuổi, cựu chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình) 12 tháng cải tạo không giam giữ. 

Trong thời gian chấp hành án, Cường sẽ bị khấu trừ 15% mức thu nhập hằng tháng để sung công quỹ Nhà nước vì liên quan đến vụ án "Vô ý làm lộ bí mật Nhà nước", 

Do hồ sơ vụ án liên quan bí mật Nhà nước, phiên tòa xét xử bị cáo Cường được xử kín.

Tin nhanh trưa 8/7: Biến chứng đông máu bất thường hậu Covid-19 tăng cao 4
Cựu chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình bị tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ do "vô ý làm lộ bí mật Nhà nước" - Nguồn ảnh: TTO

Theo đó, từ tháng 6 đến tháng 9/2020, Vũ Văn Sơn (biệt danh Sơn Lông) đã dùng tài khoản mạng xã hội Zalo được tạo từ số điện thoại chính chủ có tên "Sơn Lông" để gửi 2 hình ảnh chụp nội dung văn bản thuộc diện "mật" phát tán, gửi vào nhóm tin nhắn Zalo do Sơn tạo ra và gửi cho một số cá nhân khác.

Ngày 10/6/2021, Sơn bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù giam về tội "cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã xác định ông Nguyễn Kiên Cường - chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình - là người dùng điện thoại chụp 2 hình ảnh văn bản mật nói trên, dẫn đến hậu quả Vũ Văn Sơn có được hình ảnh tài liệu mật này để gửi cho nhiều người khác.

Xem thêm: Đình chỉ công tác chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã vì bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 10