Tin nhanh sáng 8/7: Gãy cần cẩu thi công, 1 phụ nữ chèo đò bị thương

(VOH) – Khi cần cẩu đang cẩu dầm cầu lên thì bất ngờ bị gãy đè lên chiếc xuồng của người phụ nữ chèo đò dưới sông. Tuy thoát nạn nhưng người phụ nữ cũng bị đa chấn thương.

Cà Mau: Gãy cần cẩu thi công, 1 phụ nữ chèo đò bị thương

Ngày 7/7, tại ấp 8, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã xảy ra tai nạn gãy cần cẩu khi thi công dầm cầu làm một phụ nữ đang đi xuồng dưới sông bị đa chấn thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, đơn vị thi công cầu Nông Trường đang thực hiện việc cẩu dầm cầu lên thì bất ngờ cần cẩu bị gãy. Lúc này, một phụ nữ làm nghề chèo đò đi ngang đã bị cần cẩu đè lên xuồng khiến chiếc xuồng bị gãy. Người phụ nữ chèo đò bị thương được đơn vị thi công đưa tới bệnh viện ở TP Cà Mau điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cần cẩu bị gãy đã được kéo khỏi hiện trường. Bước đầu xác định, người phụ nữ gặp nạn là bà Trần Thị Nhi (72 tuổi, ở xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời), bà Nhi được bác sĩ chẩn đoán gãy chân, tay đã được bó bột, không nguy hiểm về tính mạng.

Xem thêm: “Chia tay đòi quà” bất thành, người đàn ông cướp luôn xe máy của người tình

Người đàn ông tử vong bên cạnh khẩu súng và dao, có vết thương trên đầu

Ngày 7/7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Bù Đăng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ người đàn ông gục chết trên nền nhà với vết thương trên đầu.

Nạn nhân được xác định là ông Triệu Văn An, 58 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Bù Đăng.

Tin nhanh sáng 8/7: Gãy cần cẩu thi công, 1 phụ nữ chèo đò bị thương 1

Căn nhà nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: B.A./TTO)

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân khu vực thôn 5, xã Bình Minh nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà ông An. Khi tới nơi thì phát hiện ông An nằm chết trên vũng máu liền báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm sấp dưới nền nhà, trên đầu có vết thương. Cạnh thi thể còn có 1 khẩu súng, 1 viên đạn và 1 con dao rựa.

Vụ án đang được cơ quan tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm: Bắt khẩn cấp người phụ nữ đâm chết người tình

Khởi tố đối tượng chém đứt lìa bàn tay em rể ở Thanh Hóa

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Ngọc Hưng (27 tuổi, trú khu phố Tiến Thọ, phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) về tội Giết người.

Điều tra ban đầu, Hưng và em rể là anh B.S.H. (trú thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) có mâu thuẫn với nhau.

Trưa 6/7, khi thấy anh H. đang cắt tóc trong hiệu tóc gần nhà mình, Hưng đã mang một con dao tự chế dài khoảng 1,34m đi sang hiệu cắt tóc, rồi đi vào nhà bằng cửa sau và chém anh H..

Lúc này, anh H. đưa tay đỡ nên bị đứt lìa bàn tay trái. Sau đó, Hưng chém tiếp 2 nhát nhưng không trúng, anh H. mở cửa chạy ra đường thì bị Hưng truy đuổi và chém 1 nhát vào lưng.

Sau khi anh H. bỏ chạy và được mọi người tới hỗ trợ, Hưng cầm dao đi về nhà, rồi đến Công an phường Quảng Thịnh đầu thú.

Xem thêm: Thanh Hóa: Nam thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay ở tiệm cắt tóc

Phạt tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc Hạ Long – Vân Đồn

Chiều 7/7, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sau khi nhận thông tin phản ánh có xe ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2) đã dùng các biện pháp nghiệp vụ xác định phương tiện và mời lái xe vi phạm lên làm việc và lập biên bản xử phạt hành chính đối với lỗi vi phạm trên.

Tin nhanh sáng 8/7: Gãy cần cẩu thi công, 1 phụ nữ chèo đò bị thương 2

Tài xế D tại cơ quan công an (Ảnh: SGGPO)

Tại cơ quan công an, tài xế được xác định là Nguyễn Anh D. (SN 1968, trú tại Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô 14A-589.xx lưu thông ngược chiều trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Tài xế D. khai nhận, khoảng 17h35 ngày 6/7, khi di chuyển trên tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn do bị nhầm đường nên lái xe đi ngược chiều từ km 59 đến km 57+300 (gần 2km), trên làn xe quy định tốc độ tối đa 100km/h.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế D. đã bị Đội 2 lập biên bản xử phạt hành chính 17 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe 6 tháng đối với hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên cao tốc, vi phạm tại điểm a khoản 8, điều 5, Nghị định 100-2019/NĐ-CP.

Xem thêm: Bộ Công an mở cao điểm 3 tháng xử lý nồng độ cồn, chạy xe quá tốc độ từ 20/6

Bến Tre: Cãi nhau với vợ, lấy dao chém chết người hàng xóm

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ đối tượng Phạm Minh Thanh (36 tuổi, ngụ xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, ngày 6/7, sau tiệc nhậu, Thanh trở về nhà thì cãi nhau với vợ, chửi vợ và đập phá tài sản. Sau đó, đối tượng này đi ra con đường phía trước nhà.

Khi thấy bà Tr. (58 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi bộ đến thì đột nhiên Thanh chạy vào nhà lấy dao rựa ra chặn đường và chém bà Tr.. Bị chém, bà Tr. bỏ chạy nhưng Thanh đuổi theo tiếp tục chém làm bà Tr. tử vong.

Gây án xong, Thanh đi vào nhà thay quần áo và chạy xe máy về nhà cha mẹ ruột ở xã Mỹ Thạnh (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Sau đó, đến Công an xã Mỹ Thạnh đầu thú.