Tin nhanh trưa 7/7: Sát hại người tình trong khách sạn rồi đến công an đầu thú

(VOH) - Do mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đã dùng dao đâm chết bạn gái tại một khách sạn trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM rồi tới cơ quan công an đầu thú.

TP.HCM: Sát hại người tình trong khách sạn rồi đến công an đầu thú

Ngày 7/7, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ bàn giao Nguyễn Thanh Duy (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Thông tin ban đầu, chiều 6/7, Duy và B.T.N.N. (sinh năm 1998, ngụ tỉnh Đồng Tháp) vào thuê phòng ở khách sạn nằm tại đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Tại đây, cả 2 phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi lớn tiếng.

Bực tức, Duy dùng dao đâm chết bạn gái. Sau khi gây án, Duy tới cơ quan công an đầu thú.

Xem thêm: “Chia tay đòi quà” bất thành, người đàn ông cướp luôn xe máy của người tình

Hà Nội: Khu nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt cạnh cây xăng

Sáng 7/7, Công an TP Hà Nội cho biết, vào 21h37 tối 6/7, Trung tâm chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. 

Khu vực xảy ra cháy là nhà xưởng của Công ty cổ phần Lộc Thành (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) với diện tích khoảng 250m2, kết cấu khung thép, mái tôn. Đặc biệt, xưởng này nằm ngay cạnh cây xăng.

Tin nhanh trưa 7/7: Sát hại người tình trong khách sạn rồi đến công an đầu thú 1
Hiện trường đám cháy ngay cạnh cây xăng - Nguồn ảnh: SGGPO

Nhận định tình hình đám cháy diễn biến phức tạp do có nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra khói khí độc, vận tốc cháy lan nhanh (gỗ, ván ép…), Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP đã điều động 1 xe chỉ huy và 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an xã, dân phòng… tổ chức đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xảy ra cháy.

Đến 22h10 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, bảo vệ được 170m2 diện tích nhà xưởng, không để ngọn lửa cháy lan sang nhà dân lân cận và khu vực cây xăng.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm: Hỏa hoạn thiêu rụi khu nhà xưởng 250m2 ở Hà Nội

Đã bắt được phạm nhân trốn trại giam A20 ở Phú Yên

Liên quan đến vụ một phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Phú Yên, sáng 7/7, đại diện trại giam A20 (thuộc Bộ Công an, đóng tại xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) cho biết đang di lý Bùi Văn Út, phạm nhân trốn trại từ chiều 5/7, từ trụ sở Công an xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân) về lại trại giam.

Thông tin ban đầu, trong 2 đêm trốn trại, phạm nhân này lẩn trốn ở khu vực cách trại khoảng 500m. Đến 8h sáng 7/7, khi đi đến địa phận thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, cách trại giam A20 khoảng 4km, Bùi Văn Út bị phát hiện và bắt giữ.

Xem thêm: Nghi phạm giết người nhảy cầu tự tử

Thời tiết ngày 7/7: Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay ngày 7/7, khu vực Nam Bộ vào chiều tối có khả năng mưa cao (khả năng trên 80%), tuy nhiên lượng mưa không lớn, dao động từ 20-25mm. Nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ C, cao nhất 31-32 độ C.

Tin nhanh trưa 7/7: Sát hại người tình trong khách sạn rồi đến công an đầu thú 2
Bắc Bộ hôm nay có khả năng xảy ra mưa to - Nguồn ảnh: TTO

Tại Bắc Bộ, xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Bắc Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng nóng.

Trong hôm nay, lượng mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể đạt từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Hà Nội có mưa to.

Trung và Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông.

Bắt "nữ quái" chuyên lừa tiền đặt cọc thuê khách sạn ở Đà Lạt

Ngày 6/7, Công an TP Đà Lạt đã bắt tạm giam 3 tháng đối với Lai Thanh Nhã (29 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) về hành vi làm giả hợp đồng để chiếm đoạt tiền của khách thuê nhà. Khi làm việc với cơ quan công an, Nhã khai nhận còn lừa tiền đặt cọc thuê khách sạn, biệt thự của du khách.

Theo Công an TP Đà Lạt, thời gian vừa qua, đơn vị đã nhận hàng chục đơn thư tố cáo Nhã nhận tiền đặt phòng, tiền thuê biệt thự của du khách nhưng khi họ đến Đà Lạt thì không có phòng để ở. 

Nguồn: TTO

Với thủ đoạn chụp hình các villa, khách sạn đẹp tại Đà Lạt và rao cho thuê phòng hoặc cho thuê nhà nguyên căn trên mạng xã hội, Nhã đã lừa du khách chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Qua xác minh, chủ các biệt thự và khách sạn cho biết họ không có nhân viên nào tên Lai Thanh Nhã và cũng không nhận tiền đặt phòng từ Nhã.

Xem thêm: Bắt nhóm 6 người đi ô tô từ Đồng Nai lên Đà Lạt móc túi