Tin nhanh chiều 6/7: Giá xăng dầu tăng cao, Bộ GTVT đề xuất giảm nhiều loại phí giao thông

(VOH) – Trước tình hình giá xăng, dầu vẫn còn ở mức cao, Bộ GTVT vừa có công văn kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đến hết năm 2022.

Bộ GTVT đề nghị giảm nhiều loại phí giao thông do giá xăng, dầu tăng cao

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị liên quan, ngày 6/7, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có công văn đề nghị Bộ Tài chính xem xét giảm mức thu một số loại phí trong lĩnh vực giao thông nhằm tháo gỡ một phần việc tăng phí vận tải do giá xăng, dầu tăng cao. Cụ thể:

  • Lĩnh vực đường bộ: Bộ GTVT đề xuất giảm phí sử dụng đường bộ (thu theo đầu ô tô hằng tháng) với mức giảm 30% đối với xe kinh doanh vận tải hành khách. Thời gian giảm cho đến hết năm 2022.
  • Lĩnh vực hàng hải: Bộ GTVT đề xuất giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa; giảm 20% phí bảo đảm hàng hải hoạt động hàng hải nội địa, giảm 20% lệ phí vào, rời cảng biển hoạt động hàng hải nội địa. Thời gian giảm từ tháng 8 đến hết tháng 12/2022.
  • Lĩnh vực hàng không: Bộ GTVT đề xuất giảm 20% mức thu phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại sân bay; giảm 20% mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với máy bay. Thời gian giảm các phí trên đến hết năm 2022.
  • Với đường sắt: Bộ Tài chính đã có thông tư giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt từ ngày 8/2/2021 đến hết ngày 30/6/2022, nên Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính cho kéo dài thời hạn giảm phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt đến hết năm 2022.
  • Với đường thủy nội địa: Bộ GTVT đề xuất Bộ Tài chính miễn, giảm 100% lệ phí ra, vào cảng bến thủy nội địa; giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa. Thời gian giảm 2 loại phí trên đến hết năm 2022.

Xem thêm: Giá xăng RON95 giảm hơn 100 đồng/lít sau chuỗi ngày tăng liên tiếp

Bắt giữ đối tượng giả danh thuyền viên để trốn truy nã

Ngày 6/7, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bàn giao đối tượng Lưu Việt Hoàng (27 tuổi) quê Hải Phòng cho Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Tin nhanh chiều 6/7: Giá xăng dầu tăng cao, Bộ GTVT đề xuất giảm nhiều loại phí giao thông 1

Lưu Việt Hoàng bị Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện sau khi đang trốn truy nã (Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp/TTO)

Trước đó, sáng 5/7, trong quá trình làm thủ tục đăng ký đến cho tàu Phương Nam 57 do ông Hoàng Tiến Cường (43 tuổi, quê Hải Phòng) làm thuyền trưởng, tổ kiểm tra của Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Gò Dầu (Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện thuyền viên Lưu Việt Hoàng (27 tuổi, quê Hải Phòng) có nhân thân trùng khớp với thông tin đối tượng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Móng Cái truy nã tại quyết định ngày 19/5/2022.

Sau đó, Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Gò Dầu đã chủ trì phối hợp với Công an xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai bắt giữ Hoàng theo lệnh truy nã.

Trước đó, ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Móng Cái đã ra quyết định khởi tố đối với bị can Lưu Việt Hoàng về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" nhưng đối tượng này đã bỏ trốn.

Xem thêm: Quảng Ninh: Bắt đối tượng trốn truy nã 30 năm trên biển

Cháy xe khách trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Trưa 6/7, chiếc xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Ngãi đang chạy trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình hướng về Hà Nội bất ngờ bốc cháy từ buồng động cơ phía sau.

Tài xế sau đó đã cho xe vào làn dừng khẩn cấp tại km 243 + 500 đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Khoảng 20 hành khách trên xe và hàng hóa được người dân xung quanh hỗ trợ thoát khỏi xe kịp thời nên không có thương vong về người.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Xem thêm: Khánh Hòa: Xe khách cháy trơ khung trên đèo Khánh Lê

Bắt khẩn cấp người phụ nữ đâm chết người tình

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Bùi Ngọc Trà Mi (20 tuổi, ngụ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Tin nhanh chiều 6/7: Giá xăng dầu tăng cao, Bộ GTVT đề xuất giảm nhiều loại phí giao thông 2
Bùi Ngọc Trà Mi tại cơ quan điều tra (Ảnh: PHƯỚC THANH/TTO)

Theo điều tra, Mi thuê phòng trọ sống chung với Nguyễn Thanh Tâm (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Ngày 4/7, Tâm và Mi cùng nhậu với bạn tại phòng trọ. Sau khi nhậu xong, nhóm bạn của Mi từ TP Long Xuyên, An Giang qua Đồng Tháp nên rủ Mi và Tâm ra ngoài ăn nhưng Mi không đi. Tâm kêu Mi đi ăn không được nên đã dùng chân đá và đánh Mi.

Quá bực tức, Mi chạy ra sau bếp lấy dao đâm vào ngực Tâm. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Tâm đã không qua khỏi.

Xem thêm: Truy tố kẻ giết 3 người nhà vợ cũ ở Phú Yên

Bắt Phó hiệu trưởng dâm ô học sinh ở Tây Ninh

Ngày 6/7, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Trác (SN 1978, ngụ xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, là Phó Hiệu trưởng của Trường THCS Long Khánh) để điều tra hành vi  “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, ngày 10/5/2022, Công an xã Long Khánh, huyện Bến Cầu tiếp nhận đơn tố giác của bà N.H.T.G (SN 1980, ngụ xã Long Khánh) về việc con gái của bà là T.N.B.C (SN 2007, học sinh lớp 9) bị ông Nguyễn Văn Trác có hành vi sàm sỡ, dâm ô tại phòng làm việc của ông này.

Vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thụ lý, giải quyết theo quy định.

Qua điều tra, công an xác định hành vi ông Nguyễn Văn Trác có dấu hiệu của tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, nên tiến hành khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Xem thêm: Đình chỉ công tác chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã vì bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 10