Xe tải tạt đầu, không nhường đường cho xe cứu thương chở bệnh nhân nguy kịch

(VOH) – Đã xác minh được danh tính tài xế xe tải cố tình tạt đầu, không nhường đường cho xe cứu thương đang chở nữ bệnh nhân nguy kịch.

Ngày 17/10, đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe tải đánh võng, không chịu nhường đường cho xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc đồng thời mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm.

Người chia sẻ clip cho biết, xe cứu thương của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang chở một nữ bệnh nhân bị trâu húc dẫn tới vỡ gan, tràn dịch màng phổi, phải thở máy chuyển tuyến xuống bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). 

Trên đường đi, nữ bệnh nhân nhiều lần trở nặng, có dấu hiệu nguy kịch nên tài xế và các nhân viên y tế đi cùng đã cố gắng tới viện nhanh nhất có thể.

Khoảng 17h30 ngày 17/10, xe cứu thương đi trên quốc lộ 2C đoạn qua xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thì bị xe ô tô tải biển kiểm soát 22C-082.48 tạt đầu nhiều lần và không chịu nhường đường cho xe ưu tiên dù tài xế xe cứu thương hú còi liên tục, nháy đèn xin vượt. Vụ việc diễn ra suốt chặng đường dài khoảng 3km.

Nguồn: Vietnamnet/ NVCC

Ngày 18/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết sau khi nắm được thông tin chia sẻ trên mạng xã hội đơn vị đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. 

Theo đó, 20h ngày 17/10, tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông xác định được người điều khiển xe ô tô biển số 22C-082.48 trong vụ việc trên là ông Vũ Thế P. (SN 1978, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang).

Xe tải tạt đầu, không nhường đường cho xe cứu thương chở bệnh nhân nguy kịch 1
Tài xế Vũ Thế P. tại cơ quan công an - Ảnh: Vietnamnet/Công an Tuyên Quang

Tại cơ quan công an, ông P. thừa nhận toàn bộ hành vi và cam kết không tái phạm.

Được biết, ông P. không xuất trình được giấy phép lái xe. Tổ công tác tạm giữ xe ô tô biển số 22C-082.84 và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông P. về các hành vi điều khiển xe ô tô không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, không có giấy phép lái xe.