40 dự án tranh tài tại BK cuộc thi Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 2022

(VOH) - 40 ý tưởng được đánh giá cao, có tính khả thi và có khả năng triển khai trong thực tế sẽ tranh tài tại vòng Bán kết cuộc thi Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2022.

Nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp và phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, gắn ý tưởng với thực tiễn cuộc sống và công việc, lĩnh vực được đào tạo, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM – Đại học Quốc gia TPHCM vừa diễn ra Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2022”.

Chương trình do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp cùng Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM tổ chức với sự đồng hành của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia, Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam. Trải qua các vòng thi đầy kịch tính, “Cuộc thi sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 2022” đang chính thức đi đến chặng đường cuối cùng.

Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2022
Sinh viên thuyết trình dự án với ban tổ chức và ban giám khảo.

Sau một tháng phát động, từ tháng 5/2022 đến cuối tháng 6/2022, cuộc thi đã thu hút 55 dự án với nhiều ý tưởng đầy sáng tạo, thú vị, Ban Giám khảo đã chọn lựa 40 ý tưởng được đánh giá cao, có tính khả thi và có khả năng triển khai trong thực tế để tham gia vòng Bán kết đến từ 22 trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước (điển hình như Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Y Dược TPHCM, Đại học RMIT, Trường ĐH Mở Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Trường ĐH Tài nguyên – Môi trường, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Bách khoa TPHCM, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Tài chính – Marketing, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM,…).

Trước khi bước vào vòng bán kết cuộc thi, hơn 150 sinh viên của các nhóm thi đã được trải qua các khóa tập huấn về cách viết thuyết minh dự án khởi nghiệp, lập kế hoạch – phát triển mô hình kinh doanh. Cuộc thi khởi nghiệp năm nay là sự tranh tài của rất nhiều ý tưởng độc đáo được Ban Giám khảo đánh giá cao về sự sáng tạo cũng như tinh thần khởi nghiệp của các nhóm thí sinh. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS. Trần Thị Hồng – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành gửi lời chúc mừng đến 40 dự án hoàn thành xuất sắc phần thi của mình để đạt được những kết quả tốt nhất và sẵn sàng bứt phá tiến vào Vòng thi Chung kết đầy vinh quang sắp tới với sự đồng hành dẫn dắt của các Mentor, hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có tầm nhìn và định hướng phát triển xa hơn.

Đặc biệt, tại vòng bán kết còn diễn ra các hoạt động trưng bày sản phẩm với nhiều ý tưởng độc đáo. Cũng tại vòng thi này, top 40 dự thi phải bước vào phần phần thuyết trình và phản biện trước Ban giám khảo. Những dự án lọt TOP 5 sẽ được Trường hỗ trợ tham gia các sự kiện kết nối gọi vốn đầu tư trong tuần lễ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo WHISE 2022, có cơ hội trải nghiệm các cuộc thi cấp Bộ, ngành, khu vực và toàn quốc.