Đối thoại cùng chính quyền Thành phố tháng 9/2022: “TPHCM chủ động sẵn sàng cho năm học mới”

(VOH) - Chương trình Đối thoại cùng chính quyền Thành phố tháng 9/2022 do VOH thực hiện có chủ đề “TPHCM chủ động sẵn sàng cho năm học mới”.

Chương trình phát thanh trực tiếp “Đối thoại cùng chính quyền Thành phố” do HĐND TPHCM phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) thực hiện, với chủ đề “TPHCM chủ động sẵn sàng cho năm học mới” sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 24/9/2022 trên sóng AM 610KHz và trực tuyến trên trang web www.voh.com.vn.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời: Bà Nguyễn Thị Nga, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hoá - Xã hội HĐND TPHCM; Ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế và Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND quận 6.

Với chủ đề này, quý cử tri quan tâm có thể gọi đến số điện thoại 028.39.10.40.76 đăng ký trước để tham gia chương trình hoặc khi chương trình diễn ra, có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại 028.39.10.48.66 đặt câu hỏi.

năm học mới
Năm học 2022-2023, TPHCM có hơn 1,6 triệu học sinh.

Năm học 2022-2023, TPHCM có hơn 1,6 triệu học sinh, tăng hơn 21.000 em, số học sinh tăng nhiều tập trung tại TP Thủ Đức và các quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn.

Về giáo dục bậc trung học, thành phố có 490 trường; trong đó, THCS 286 trường (278 công lập, 8 tư thục), THPT 204 trường (113 công lập, 91 tư thục). Năm học 2022 - 2023, toàn TP đưa 575 phòng học mới vào sử dụng, trong đó khối mầm non có 210 phòng, tiểu học 218 phòng, THCS là 147 phòng.

Năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thành việc xây dựng bản đồ giáo dục TP, xây dựng nền tảng số, dạy học trực tuyến nhằm kết hợp hoạt động dạy học với kiểm tra, đánh giá, tổ chức thi trực tuyến và tuyển sinh...

Sở cũng sẽ đẩy mạnh công tác số hóa học liệu điện tử, xây dựng giáo trình điện tử, sách điện tử, bài giảng - bài học trực tuyến bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ đó mở rộng và chia sẻ để dùng chung cho các trường.

Ngoài ra, các đơn vị vẫn sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong tuyển sinh các lớp đầu cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh trong việc đăng ký vào các trường; thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện "Trường học không tiền mặt" và mô hình "Trung tâm điều hành giáo dục thông minh TP"...