Phiên tòa giả định xét xử nhóm đối tượng là học sinh lớp 11, gia đình bận rộn làm kinh tế nên không quan tâm để con thiếu hiểu biết dẫn đến hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng phải nhận án phạt lên đến 7 năm tù dù chưa đủ 18 tuổi.
Em Đinh Nguyễn Vân Nhi, lớp 12A2 cho biết: “Pháp luật có quy định rất chặt chẽ. Bản thân học sinh cần biết phòng tránh, loại trừ những hành vi không đúng. Em cảm thấy hào hứng và vui mừng khi nhà trường tạo nên phiên toà giả định, giúp học sinh hiểu rõ quy định để có thêm nhiều kiến thức”.
Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân, quận 8 là địa bàn phức tạp, đặc biệt đối tượng tội phạm ma túy có nguy cơ trẻ hóa. Ma túy là nguồn cơn gây những tổn thất mất mát cho gia đình và xã hội. Học sinh cần có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội trong việc bài trừ tệ nạn ma tuý.
“Có nhiều phương pháp để giáo dục pháp luật cho học sinh. Dù là phiên toà giả định nhưng những hoạt động, những tình huống, tình tiết rất thật. Phiên tòa có sức lan toả và tạo nên hiệu ứng, giúp học sinh nhà trường hiểu hơn về pháp luật” - Bà Lê Thị Hồng Anh, Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Võ Văn Kiệt chia sẻ.



