Học sinh, phụ huynh TPHCM phấn khởi khi nhà trường lùi giờ vào học sáng

(VOH) – Bắt đầu từ sáng nay, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM bắt đầu điều chỉnh giờ vào học trễ hơn từ 10 – 15 phút theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM.

Sáng ngày 7/11, nhiều trường học tại địa bàn TPHCM chính thức bắt đầu điều chỉnh giờ vào học. Chị Phương Nguyệt (quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết, sáng nay đưa con đến trường THCS Nguyễn Du, quận 1, TPHCM muộn hơn 15 phút vì nhà trường thông báo thay đổi giờ vào học. “Buổi sáng bé thức dậy phải lo ăn sáng, quần áo nên hai mẹ con thường chạy nước rút mới kịp đến trường. Việc nhà trường thay đổi giờ vào học muộn hơn dù chỉ 15 phút nhưng gia đình cũng rất vui”. 

Bắt đầu từ hôm nay, Trường THCS Nguyễn Du, quận 1, TPHCM lùi giờ vào học buổi sáng sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ 15, thay vì 7 giờ như trước. 

Học sinh, phụ huynh TPHCM phấn khởi khi nhà trường lùi giờ vào học sáng 
Học sinh, phụ huynh TPHCM phấn khởi khi nhà trường lùi giờ vào học sáng. 

Anh Phước Tiến (viên chức tại cơ quan hành chính quận 1) phấn khởi cho hay: “Tuần trước giáo viên chủ nhiệm thông báo nhà trường lùi giờ vào học, vợ chồng anh mừng lắm. Việc mở rộng đón giờ học muộn hơn tiện cho phụ huynh chuẩn bị, các bé có thêm thời gian ngủ nướng, ăn sáng thoải mái hơn. Tuy nhiên nhà trường vẫn mở cửa từ 6 giờ 30 sáng để đón những bé đến trường sớm, việc này tạo sự linh hoạt cho các bậc phụ huynh”. 

Cũng thực hiện theo khung giờ điều chỉnh của Sở GD-ĐT TPHCM, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường 15, quận 4) thực hiện thời khóa biểu mới, từ 7 giờ 20 – 7 giờ 30 các em học sinh ổn định, tập trung; 7 giờ 30 bắt đầu tiết 1; sau 2 tiết học sinh ra chơi, các em kết thúc buổi sáng lúc 10 giờ 40. Buổi chiều bắt đầu tiết học lúc 13 giờ 40 và kết thúc lúc 16 giờ 30. 

Tương tự, sáng 7/11, chị Ngọc Thi vừa đưa con đến cổng Trường THCS Nguyễn Văn Luông (quận 6, TPHCM) chào tạm biệt con xong chị vui mừng chia sẻ, “Bình thường cứ 6 giờ thiếu là báo thức con dậy nhưng thường con không dậy nổi, phải kêu nhiều lần mới thức dậy. Hôm nay nhận được thông báo nhà trường có sự thay đổi giờ vào học, thấy con thoải mái có thêm thời gian chuẩn bị, tinh thần bé cũng tốt hơn nên hai mẹ con phấn khởi lắm”. Theo đó, từ ngày 14/11, Trường THCS Nguyễn Văn Luông (quận 6, TPHCM) bắt đầu chính thức lùi tiết học đầu tiên buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 15 trễ hơn 15 phút so với hiện nay. 

Học sinh, phụ huynh TPHCM phấn khởi khi nhà trường lùi giờ vào học sáng 
Các em học sinh vui mừng vì có thêm thời gian ngủ, ăn sáng trước khi chuẩn bị vào học tiết 1. 

Ngày 1/11, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM hướng dẫn về việc thực hiện rà soát chấn chỉnh giờ học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM. Theo đó, chính thức điều chỉnh giờ bắt đầu tiết học đầu tiên của các cấp học trên địa bàn Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị rà soát điều chỉnh giờ bắt đầu tiết học đầu tiên ở bậc học Mầm non và Tiểu học không trước 7 giờ 30 phút, bậc Trung học cơ sở không trước 7 giờ 15 phút và bậc Trung học phổ thông không trước 7 giờ. Tuy nhiên, nhà trường cần xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút, không để học sinh đi học trễ hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường.