Một vận động viên với thành tích 6 lần vô địch quốc gia, 3 lần vô địch Đông Nam Á, 1 lần vô địch Châu Á, 2 lần vô địch Thế giới bộ môn võ Vovina vẫn đang hàng ngày cần mẫn đến trường truyền cảm hứng học tập rèn luyện thể lực cho học sinh. Chính là thầy Trần Ngọc Nam - giáo viên Thể dục Trường Trung học cơ sở Lý Phong, quận 5.
*VOH: Cơ duyên nào đưa một vận động viên với nhiều thành tích xuất sắc, lại chọn gắn bó với nghề giáo?
Thầy Trần Ngọc Nam: Từ nhỏ tôi đã yêu thích thể thao nhưng vô tình phát triển theo hướng võ thuật. Đam mê, tập luyện thi đấu rồi có thành tích và được tuyển thẳng vào trường Đại học Sư Phạm Thể dục thể thao đã cho tôi cơ hội bén duyên với nghề giáo. Tôi đi dạy thêm phong trào ở ngoài bắt đầu yêu thích các em nhỏ nên mong muốn truyền đạt lại kiến thức của mình.
*VOH: Công việc vận động viên ở đấu trường quốc tế và công việc của một nhà giáo mang lại cho thầy những trải nghiệm như thế nào?
Thầy Trần Ngọc Nam: Có thời gian tôi vừa thi đấu vừa huấn luyện, vừa giảng dạy ở trường học. Tính chất mỗi công việc khác nhau, áp lực khác nhau, nhưng tôi cố gắng cân bằng mọi thứ. Một bên là đào tạo, huấn luyện đặt thành tích cao, còn một bên giáo dục thể chất, phát triển những tài năng nhỏ để sau này tuyển chọn được những bạn có năng khiếu. Nói chung, yêu thích đam mê thì chuyện gì cũng làm được.
Công việc dạy học không nhiều áp lực vì mình đam mê. Một phần nữa, nhà trường cũng tạo điều kiện, giúp đỡ hỗ trợ tối đa về mặt chuyên môn, thời khoá biểu giảng dạy ở trường.
*VOH: Thầy có suy nghĩ gì về việc rèn luyện thể lực của học sinh hiện nay?
Thầy Trần Ngọc Nam: Thực trạng hiện tại, các em học sinh phải học nhiều, thời gian tập luyện thể thao không có, điều kiện tập luyện bị hạn chế. Tôi nghĩ nhà trường nên sắp xếp thời gian tập luyện vận động nhiều hơn để giúp học sinh tăng cường sức khỏe. Học sinh bây giờ hạn chế về thể lực, học nhiều, sử dụng công nghệ nhiều, đi lại cũng ít nên khá nhiều bạn thừa cân.
Tôi cũng vận động học sinh tham gia tập luyện ở các câu lạc bộ ngoài giờ học. Chỉ có tập luyện nhiều mới cải thiện được vấn đề thể chất, học tập sẽ tốt hơn về thể lực, trí lực.
*VOH: Theo thầy chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có những đòi hỏi khác trước như thế nào về vấn đề thể lực?
Thầy Trần Ngọc Nam: Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 mới tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho giáo viên chủ động giờ học, có thể cho các em chơi nhiều, vận động nhiều. Các môn học có hướng mở hơn, giáo viên có thể chủ động được nhiều môn thể thao, học sinh cũng yêu thích hơn.
Ngoài ra, chương trình mới có sách giáo khoa thể dục, bổ sung nhiều kiến thức. Ngày trước không có sách giáo khoa, học sinh không định hình được động tác và không biết động tác đó thực hiện như thế nào. Giáo viên chỉ dạy trước lớp phân tích, thị phạm nhắc nhở trong quá trình học tập nên nhiều em không nhớ.
*VOH: Những giải pháp nào sẽ giúp việc học tập, rèn luyện thể lực học sinh hiệu quả và thường xuyên?
Thầy Trần Ngọc Nam: Hiện các môn thể thao đã được đưa vô chương trình, nội dung mới, giáo viên có thể chọn một môn bất kỳ để giảng dạy và hỗ trợ các em ngoài giờ học có thể tập thêm tại nhà.
Để tránh nhàm chán giáo viên thể dục có thể lồng ghép nhạc, cho các bạn thực hiện kết hợp vừa tập thể dục vừa nghe nhạc. Ví dụ, học sinh có chuyên môn võ có thể đánh võ kết hợp với nhạc. Giáo viên có thể chủ động tạo sân chơi lành mạng, giúp học sinh phát triển về thể chất.
*VOH: Cám ơn thầy giáo trẻ Trần Ngọc Nam!.




