Bỗng Tư hưu trí đề xuất anh em bàn luận số 30- Ba Thợ hồ ba chóp ba nháng cho rằng Tư hưu trí nằm mơ định bàn số đề- và phê phán chuyện cờ bạc “đề đóm” đó- Tư hưu trí bực mình mới mở đầu phần luận 30 của mình là như thế nầy: Năm nay là năm canh dần- tức con cọp- Mà con cọp còn được danh là ông 30.
Trong khi đó đề án cải cách hành chánh của Chính phủ được gọi là đề án 30 kéo dài từ năm 2007 đến 2010. Mà theo ông Vụ trưởng Vụ cải cách hành chánh Bộ Nội vụ Đinh Duy Hòa cho biết: Nhiều bộ trưởng thừa nhận trong cơ quan của mình chỉ có 30% viên chức làm việc thực sự, 30% gọi là có làm việc và 30% không làm gì- Còn ở thành phố mình khi Sở Nội vụ yêu cầu các Sở Ngành quận huyện đề xuất việc cải cách hành chánh theo đề án 30 để giãm bớt thủ tục phiền hà cho nhân dân- Các Sở ngành quận huyện báo cáo không có đề xuất gì- Nhắc đi nhắc lại nhiều lần cũng không kết quả nên thông báo là sẽ báo cáo lãnh đạo thành phố và Sở Nội vụ yêu cầu các nơi xác nhận bằng văn bản là địa phương, Sở ngành mình không có gì để đề xuất giãm bớt thủ tục hành chánh - Tới lúc đó các Sở ngành quận huyện mới thực hiện giãm bớt thủ tục hành chánh không cần thiết và kết quả các sở ngành quận huyện của thành phố mình đã giãm được 30% thủ tục rườm rà- Kể đến đây Tư Hưu trí kết luận: Con số 30 tui đưa ra là như thế- Tại sao có sự trùng hợp ngẫu nhiên về con số 30 từ đề án 30 đến như vậy- Mà phạm vi trùng hợp đâu phải chỉ ở thành phố mình hay một Bộ, 1 ngành nào của TW đâu. Hay chưa- Anh em chưa kịp “bình” gì về sự liên hệ con số 30 của Tư Hưu trí đưa ra thì Ba Thợ hồ bổ sung “Còn ông Hiệp hội lương thực nữa- Ổng bảo mua lúa giá tối thiểu 4.000 đồng/kg thì nông dân lời 30% nữa- Mấy anh “bình” luôn xem 30% tiền lời của nông dân trồng lúa với con số 30 của Tư hưu trí đưa ra có ăn nhập gì không ? “Lảng xẹt- Tư Hưu trí “chơi” Ba Thợ hồ- Đang nói về đề án 30 cải cách hành chánh mà “cha” thọc lời lãi của nông dân vô làm gì- Thôi để nghe anh Hai Sàigòn nói về đề án 30 mình nghe- Theo Hai Sàigòn tui biết thì đề án 30 của chánh phủ kéo dài trong 3 năm 2007- 2010 với mục tiêu là đơn giản hóa tối thiểu 30% trong tổng số 5.700 thủ tục hành chánh- Thống kê của Tổ công tác đề án nầy cho thấy, chỉ cần chính phủ đồng ý dở bỏ 256/5.700 tức chỉ 5% thôi thì nền kinh tế tiết kiệm được hơn 6.000 tỷ đồng- Đó hiệu quả ghê chưa- Vấn đề là tại sao các đơn vị “sợ” thực hiện cải cách hành chánh- Theo vụ trưởng cải cách hành chánh Đinh Duy Hòa thì: Lương thấp là 1 trong những nguyên nhân chính của tình trạng thiếu hiệu quả của bộ máy công chức.
Lãnh đạo biết hay không ? Biết chứ- vì cách đây hơn 10 năm nghị quyết TW 7 khóa 8 năm 1999 đã nêu “trả lương xứng đáng cho công chức cũng là đầu tư cho phát triển như xây dựng cơ sở hạ tầng và ngược lại đòi hỏi xây dựng đội ngũ công chức có năng lực đáp ứng nhu cầu để phát triển đất nước- Vậy mà đã 10 năm qua 2 yêu cầu nầy không đạt cũng là điều tất yếu thôi. Ba Thợ hồ láo táo: đạt chứ- từ 1- 5 nầy mấy ông cán bộ nhà nước được tăng thêm 80.000 đồng/tháng cho mức lương tối thiểu rồi- Mấy cha đòi hỏi gì nữa- Hay đòi 30% .
Hai Sài Gòn






















