Khập khiễng

Thưa bà con, Dưới mắt Ba Thợ hồ, thì những người làm báo phải là người am tường thông hiểu "Đông tây kim cổ"- Thế nào, mới sáng sớm gặp nhà báo Hai Sàigòn anh đã chất vấn ngay: “Anh lý giải dùm tôi khoảng cách trong chỉ đạo điều hành chính phủ năm 2011 là ổn định kinh tế vĩ mô, kềm chế lạm phát- với việc ngân hàng nhà nước điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ giữa tiền Việt Nam đồng với USD đến 9,3%. Rồi ông Bộ Công thương trình Chính phủ tăng giá điện từ tháng 3 tới đây với mốc thấp nhứt là 18%- Rồi giá xăng dầu sẽ tăng- Trước đó từ tháng 1 giá nước đã tăng- Như thế bảo kềm chế lạm phát- làm sao làm được?”
Trước khi trả lời cho Ba thợ hồ. Hai Sàigòn xác định nhà báo chỉ làm nhiệm vụ thông tin theo từng lĩnh vực mà nhà báo đã được phân công- người viết báo không thể thông hiểu "đông tây kim cổ"- nhưng nhờ tiếp cận thông tin nhiều nên nhiều người ví von- “Nhà báo cái gì cũng biết- mà không biết gì hết” bởi cái gì anh nhà báo cũng biết bập bỡm, không có cái gì anh biết một cách tới nơi.

Trở lại việc điều hành của Chính phủ. Theo nhận thức của Hai Sàigòn. Các giải pháp điều chỉnh tỷ giá giữa VN đồng với USD, hay tăng giá điện, xăng dầu…v.v…điều nằm trong tầm kiểm soát của Chính phủ. Các giải pháp nầy có gây “sốc” cho đời sống cho sản xuất ngay từ đầu năm- nhưng vẫn sẽ vận hành trơn tru một vài tháng sau đó, để đến cuối năm đạt được mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra- Thứ hai- như chúng ta đã biết nền kinh tế chúng ta đang vận hành là theo cơ chế thị trường định hướng XHCN. Do đó tất tần tật phải theo qui luật thị trường- không thể bao cấp được- vì bao cấp là chết chùm- Việc tăng giá điện, giá nước- chính phủ đã đề ra lộ trình và theo đó mà có bước đi thích hợp cho từng năm- chẳng hạn như năm 2011- Bộ Công thương trình chính phủ tới 3 giải pháp tăng giá điện cao nhứt là hơn 57% và thấp nhất là 18%- mà theo dự kiến có lẽ chính phủ chấp thuận giải pháp thấp nhất là 18%- Mà tăng 18% thì giá điện tiêu dùng sẽ là bao nhiêu nếu theo tỷ giá hiện nay thì mỗi Kw giờ điện hơn 4 cent vẫn còn thấp nhất khu vực Đông Nam Á- Qui đổi thành tiền VN mỗi Kw giờ điện chưa tới 1.100 đồng- chỉ bằng có nơi- thấp hơn ly trà đá nữa- Mà để sản xuất được 1 Kw giờ điện thì nhà máy thủy điện Hòa Bình phải tốn 5 m3 nước- 1 kw giờ điện cung cấp cho cái máy lạnh làm mát cả căn phòng 1 tiếng đồng hồ- Cứ thế mà tính xem giá điện là mắc hay rẻ- Hay giá xăng dầu- hiện nay giá dầu thô thế giới trên 100 USD/thùng.

Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa Cục trưởng Cục giá cả Bộ Tài chánh, để bán xăng dầu giá hiện nay nhà nước phải bù lỗ 2.000 đồng/ cho mỗi lít xăng- bằng quỹ bình ổn xăng dầu- Nhưng quỹ bình ổn cũng sắp hết- thì việc tăng giá xăng dầu theo thị trường cũng là tất yếu thôi- Nghe Hai Sàigòn thuyết giáo- Ba Thợ hồ OK hết, nhất trí hết, chỉ hỏi lại Hai Sàigòn 1 câu thôi- thu nhập của mỗi công nhân VN là bao nhiêu, lương của Hai Sàigòn là bao nhiêu- so với các nước trong khu vực- Ngành điện thì năm nào cũng kêu lỗ- Vậy tết vừa rồi cán bộ nhân viên ngành điện được thưởng bao nhiêu ? Ba thợ hồ xin nhắc nhở nhà báo Hai Sàigòn- điện, than, xăng dầu, là mặt hàng chiến lược, tác động toàn bộ đến tất cả các mặt hàng đời sống người lao động- Nghe tới đây Hai Sàigòn xin Ba thợ hồ tha cho 1 bàn- hẹn bữa nào cập nhật thông tin đầy đủ sẽ lý giải tiếp ./.