Từ chuyện bị loại khỏi cuộc chơi ở V Leage của Bộ môn bóng đá- Chủ tịch liên đoàn bóng chuyền từ chức vì chịu không thấu cách làm việc của lãnh đạo ngành TDTT, gần đây nhứt- tưởng đâu năm hết tết đến cái hạn, cái xui không còn đeo đẳng ngành nữa- Đùng 1 cái Huấn luyện viên- vận động viên năng khiếu của bộ môn bóng bàn “đình công” xin nghĩ chơi ráo vì cách quản lý của “cô bà” trưởng bộ môn.
Tư hưu trí đồng tình liền- Tui mà làm lãnh đạo, ngành TDTT thành phố nầy tui từ chức cho rồi- ngồi ở đó mắc cở thấy mẹ- Thành phố là trung tâm của thể thao thành tích cao của cả nước- mấy cha “đối nhân xử thế” thế nào không rõ, nhân tài chạy ráo hết- Chỉ có chuyện chơi không mà làm cũng không nên thân, trong khi nhiều địa phương khó khăn từ tài chính tới cơ sở vật chất vậy mà họ đào tạo vận động họ ngon lành hôn- hốt vàng hốt bạc lia lịa nghĩ mà tức- nghe hai bạn ấm ức phong cách quản lý kiểu thành tích tụt dốc của ngành TDTT thành phố, Hai Sàigòn mới ngẫm nghĩ kiểu duy tâm- là từ khi Sở TDTT dời từ đường Lê Duẩn về Phan Văn Đạt chắc là không cúng kiếng gì nên bị thánh thần quở phạt mới ra nông nổi nầy- Còn phân tích kiểu biện chứng thì trồng cây nào hưởng quá nấy thôi- Hai Sàigòn nghe một số cán bộ từng quản lý ngành TDTT- Cả cấp thành phố- cả cấp quận huyện phân tích thế nầy: TDTT thành phố dưới thời lãnh đạo của 2 ông Bửu- ông Tấn Bửu và ông Lê Bửu- Lúc mới giải phóng là trồng cây- đơm hoa kết trái- Đến thời ông 2 Kiết là thời kỳ hái quả, thời ông Thanh Bình thì chỉ còn cây với lá thôi- Từ lúc ông Hoàng Năng đến nay thì cây chỉ còn trơ cành, lá rụng hết- Tức trồng cây mà không chăm sóc thì đòi hỏi hoa thơm quả ngọt ở đâu mà hưởng- Mà muốn có hoa thơm quả ngọt thì phải tâm huyết với ngành, đam mê lo toan cho nó ngon lành- và cái cơ bản nhất là phải có chuyên môn cho giỏi. Hai SàiGòn nhớ hồi bổ nhiệm ông Hoàng Năng về làm giám đốc Sở TDTT- TP có nhà báo phỏng vấn ông ấy là trong tất cả bộ môn TDTT ông biết bộ môn nào- ông trả lời ngon ơ - “cầu lông” mà mình quản lý vừa làm vừa học anh em mà- lo gì”. Thời buổi nầy mà bố trí cán bộ đa năng làm chuyên môn không còn phù hợp nữa rồi- TDTT là bộ môn khoa học, là thị trường kinh doanh lớn- không thể nào “hởi hởi đồng bào anh dũng tiến lên” như kiểu làm phong trào trước đây được- Cả Ba thợ hồ và Tư hưu trí đều OK với Hai Sàigòn./.
Hữu Quan






















