Phát hiện 5 tiểu hành tinh đáng sợ đang áp sát vào Trái đất

(VOH) – Có 5 tiểu hành tinh đã và sẽ hướng về Trái đất trong tuần này, trong đó đáng sợ nhất là một tiểu hành tinh rộng 223m, theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Trái đất đang trải qua một tuần bận rộn ‘đón” những vị khách không mời mà đến. Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), có đến 5 tiểu hành tinh đáng sợ đang bay ngang qua Trái đất mỗi ngày, bao gồm một tiểu hành tinh khổng lồ rộng 457m đã bay sát Trái đất vào hôm 21/2.

Ngoài ra, một tiểu hành tinh rộng 223m nhiều khả năng sẽ tiếp cận địa cầu ở khoảng cách rất gần trong vài ngày tới.

Phát hiện 5 tiểu hành tinh đáng sợ đang áp sát vào Trái đất 1
5 tiểu hành tinh nguy hiểm lao về hướng Trái đất trong tuần này - Nguồn ảnh: PIXABAY

Hướng di chuyển của các tiểu hành tinh đã được NASA ghi nhận như sau:

Ngày 25/2, tiểu hành tinh mang tên 2023 CG1 có đường kính 32m đã áp sát Trái đất ở khoảng cách 5,8 triệu km. Tiểu hành tinh di chuyển với tốc độ 23.328km/h.

Ngày 26/2, một tiểu hành tinh có tên 2023 DA, đường kính 18m đã bay ngang qua Trái đất ở khoảng cách 1 triệu km. Tốc độ di chuyển của 2023 DA là hơn 21.000km/h.

Ngày 27/2, một tiểu hành tinh khổng lồ có đường kính 143m sẽ “ghé thăm” Trái đất. Theo dữ liệu từ NASA, tiểu hành tinh này sẽ đến gần hành tinh của chúng ta trong khoảng cách 4,8 triệu km. Tốc độ hiện tại của tiểu hành tinh đạt khoảng 55.944km/h.

Ngày 28/2, tiểu hành tinh thứ 4 mang tên 2006 BE55 sẽ hướng về Trái đất. Khoảng cách từ tiểu hành tinh đến Trái đất khoảng 3,5 triệu km. 2006 BE55 đang di chuyển với tốc độ 47.936km/h.

Ngày 3/3, tiểu hành tinh nguy hiểm nhất mang tên 2007 ED125 với đường kính lên đến 223m sẽ đến gần Trái đất. Nó sẽ tiếp cận Trái đất ở khoảng cách 44,4 triệu km. Hiện nó đang di chuyển với tốc độ 47.032km/h.