Với chủ đề “Thúc đẩy đối tác công tư trong các chuỗi giá trị nông nghiệp phát thải thấp và hội nhập thị trường carbon”, Hội nghị Thường niên 2025 của đối tác Phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 11/12, tại TPHCM, đã thu hút nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để làm sao hợp tác tốt nhất giữa nhà nước và doanh nghiệp trong việc sản xuất nông nghiệp phát thải thấp.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung nhấn mạnh: Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột đối với an ninh lương thực, sinh kế của hơn 60% dân số nông thôn và đóng góp trên 15% GDP. Mặc dù năm 2025 được dự báo nhiều biến động, ngành nông nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Thứ trưởng Hoàng Trung đánh giá cao vai trò của đối tác phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam và các nhóm công tác PPP ngành hàng trong việc thúc đẩy mô hình sản xuất bền vững, sử dụng vật tư nông nghiệp có trách nhiệm, giảm phát thải tại vùng nguyên liệu và tăng cường liên kết chuỗi.
"Trong bối cảnh các quốc gia ngày càng siết chặt các yêu cầu về môi trường, truy xuất nguồn gốc, minh bạch hóa dữ liệu và kiểm chứng phát thải thì việc nông nghiệp Việt Nam đã chủ động hội nhập thị trường carbon và ứng dụng hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây cũng là những điều kiện quan trọng để nông sản Việt Nam duy trì và mở rộng thị phần tại các thị trường cấp cao như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và nhiều đối tác khác".
Hội nghị Thường niên đối tác Phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam 2025 - Ảnh: Phước Tiến
Ông Nguyễn Trường Vương - Trưởng Bộ phận đối ngoại công ty Trách nhiệm hữu hạn Bayer cho biết dù áp dụng quy trình hay quy tắc nào thì điều cốt lõi cũng sẽ mang đến những lợi ích và hiệu quả tốt nhất cho người nông dân và giảm phát thải. "Từ mô hình của doanh nghiệp, mô hình của khuyến nông và mô hình của các bên thì đều hướng tới mục tiêu áp dụng những quy trình tích hợp, những giải pháp để làm saogia tăng năng suất, gia tăng chất lượng, giảm vật tư đầu vào để gia tăng lợi nhuận cho bà con nông dân và cái cuối cùng đó là giảm phát thải".
Đồng tình với quan điểm này, bà Hoàng Thị Liên - Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam cho rằng hợp tác công tư PPP sẽ liên kết 3 nhà: Nhà nước, doanh nghiệp và nông dân, tạo thành 1 chuỗi liên kết hiệu quả. Trong đó, nhà nước sẽ đóng vai trò là ban hành chính sách, ban hành các tiêu chuẩn và đứng vai trò kiểm nghiệm. Doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cùng với bà con đầu tư vốn để làm sao xây dựng vùng nguyên liệu và sau đó là bao tiêu sản phẩm.
Về mặt hợp tác xã thì nông dân phải là người chủ động, tích cực và cam kết đồng hành với bà con, cùng với nhà xuất khẩu, cùng với các tổ chức khác, làm sao để thực hành và nghiên cứu áp dụng các biện pháp kỹ thuật. Nếu có sự hỗ trợ tốt hơn của các tổ chức tài chính, các ngân hàng dưới tên gọi thư mục tài chính xanh thì sẽ có thêm nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp, cho nhà xuất khẩu đầu tư cùng với nhà nước, hỗ trợ bà con trong quá trình canh tác.
