Định hướng chiến lược chăn nuôi Việt Nam đến 2030 tăng bình quân 3% đến 5%

(VOH) - Sáng 02/11/2019, tại TP HCM, Bộ NN và PTNT tổ chức hội thảo đánh giá kết quả chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 và định hướng đến 2030, tầm nhìn đến 2040.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương, Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi, trong giai đoạn từ 2008 đến 2018, ngành chăn nuôi có sự phát triển đạt mục tiêu về bò sữa, gà nhưng có 3 mục tiêu khác với thực tế. Cụ thể mục tiêu đàn heo 34 triệu con, bò thịt 12,5 triệu con và thủy cầm 55 triệu con nhưng thực tế đàn heo chỉ 29,5 triệu con, bò thịt 5,8 triệu con và thủy cầm 100 triệu con.

Trong đó, thủy cầm tăng gần gấp 2 lần và sản lượng heo tăng hơn 3,3%/năm nên vẫn bảo đảm nhu cầu thịt heo cho tiêu dùng trong nước. Đặc biệt, năm 2016, nước ta xuất khẩu được 600.000 con heo, với giá trị 1,5 tỷ đô la Mỹ... Mặc dù vậy, ngành chăn nuôi vẫn còn những thách thức như chăn nuôi nhỏ, trình độ quản lý kém, đầu tư thấp chiếm tỷ lệ lớn nên làm giảm năng suất, chất lượng, vấn đề kiểm sóat dịch bệnh, an toàn thực phẩm và tiếp cận thị trường, tình hình dịch bệnh ở các địa phương kéo dài, khâu giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi còn nhỏ lẻ, thủ công, năng suất, chất lượng con giống chưa cao, chưa bảo đảm nguồn cung nguyên liệu cho chế biến thức ăn chăn nuôi...

Định hướng chiến lược chăn nuôi,

Quang cảnh buổi hội thảo

Các đại biểu thảo luận về chiến lược chăn nuôi đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040. Cụ thể một số mục tiêu như tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân từ 3% đến 5%, sản lượng thịt từ 5,7 triệu tấn đến 6,6 triệu tấn, trong đó trứng gia cầm, khoảng 17 đến 23 tỷ quả trứng và 1,7 triệu đến 2,5 triệu tấn sữa, bình quân sản phẩm chăn nuôi trên đầu người đạt từ 46 kg đến 55 kg thịt xẻ, 175 đến 230 quả trứng và 14 kg đến 22 kg sữa...

Theo đó, tầm nhìn đến 2040, ngành chăn nuôi cần phát triển ổn định, bền vững, bảo đảm cung cấp thực phẩm cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Các đại biểu cũng góp ý cần quan tâm đến yếu tố thị trường, đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi, các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nguyên liệu...

Xem xét cán bộ dựa trên năng lực hiệu quả công việc: Mỗi đợt thi tuyển xét tuyển công chức - viên chức, hay thi nâng hạng-nâng ngạch, các thí sinh phải hoàn thiện rất nhiều ...

 Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ phát hiện 39 thi thể tại Anh: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là tội phạm ...