Nhiều thương lái đặt cọc từ trước nhưng đến mùa thu hoạch lại bỏ ngang, khiến người dân buộc phải để xoài chín rụng đầy gốc.
Tại các huyện trồng xoài trọng điểm như Định Quán, Vĩnh Cửu, Tân Phú, tình trạng xoài chín rụng đầy gốc đang diễn ra phổ biến. Giá xoài Đài Loan – loại chủ lực của tỉnh – hiện chỉ còn từ 1.000 - 1.500 đồng/kg, thấp nhất trong nhiều năm qua. Người dân không dám thuê nhân công thu hoạch vì càng hái càng lỗ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có khoảng 12.000ha xoài, sản lượng mỗi năm khoảng 115.000 tấn, chủ yếu là xoài Đài Loan và xoài ba mùa. Những năm gần đây, giá xoài biến động thất thường, người trồng chủ yếu bán qua thương lái nên dễ gặp rủi ro khi thị trường xuất khẩu gặp trục trặc.
Đại diện Hội Nông dân xã La Ngà cho biết chính quyền đang tìm cách kết nối tiêu thụ cho bà con, đồng thời vận động nông dân chuyển dần sang sản xuất hữu cơ, đạt chuẩn an toàn để nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp để xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, giảm phụ thuộc vào thương lái.
Các chuyên gia nông nghiệp nhận định, tình trạng giá xoài giảm sâu năm nay một phần do sản lượng tăng, tiêu thụ nội địa yếu, trong khi xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi các chính sách nhập khẩu khắt khe từ đối tác nước ngoài. Về lâu dài, ngành nông nghiệp địa phương cần đa dạng hóa sản phẩm từ xoài như sấy dẻo, nước ép, mứt xoài để nâng giá trị gia tăng, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin thị trường giúp bà con điều chỉnh sản xuất phù hợp.
Hiện nhiều nhà vườn tại Đồng Nai chỉ mong vụ mùa sớm kết thúc để tiếp tục chăm sóc lại vườn cây, hy vọng vào vụ sau khởi sắc hơn