Xuất khẩu gạo năm 2022 thắng lớn, bàn đạp mạnh cho năm 2023

(VOH)-Xuất khẩu gạo thắng đậm với 7 triệu tấn gạo, mang về gần 4 tỉ USD trong năm 2022 với. Doanh nghiệp đang gấp gáp chốt đơn hàng xuất khẩu cho năm 2023.

Gạo Việt tiếp tục khẳng định năng lực

Tuần đầu của tháng 12, giá lúa gạo từ hai nguồn cung cấp lớn hiện nay là Việt Nam và Thái Lan tiếp tục tăng giá nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng từ thị trường Indonesia.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng, vượt qua Thái Lan. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ngày 31/12 giá gạo 5% tấm đang ở mức 458 USD/tấn; gạo 25% tấm duy trì ở mức 438 USD/tấn. Với mức giá này, giá gạo Việt Nam đang nhỉnh hơn gạo Thái Lan cùng loại khoảng 20 USD/tấn, và tăng trung bình khoảng 30 USD/tấn so với thời điểm Ấn Độ ban hành chính sách hạn chế xuất khẩu gạo.

Một số doanh nghiệp đánh giá, chưa năm nào giá gạo thơm ST24, ST25 xuất khẩu sang thị trường Trung Đông, châu Âu có giá trên 1.000 USD/tấn như năm 2022.

Vua Gạo
Kho gạo tại quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá về bức tranh xuất khẩu ngành gạo trong năm 2022, ông Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho rằng, con số xuất khẩu gạo của 11 tháng năm 2022 đạt 7 triệu tấn với giá trị gần 4 tỷ USD có thể nói là con số kỷ lục. Chúng ta đã xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản, EU... là những thị trường khắt khe. “Kết quả trên là cả một quá trình. Chúng ta chọn tạo bộ giống lúa, đáp ứng yêu cầu các thị trường từ thấp cấp đến cao cấp” – ông Cường nói.

Theo nhận định của các chuyên gia nông nghiệp, với tình hình hiện nay, dự báo giá gạo Việt Nam những tháng đầu năm 2023 sẽ tiếp tục giữ mức cao, thậm chí có thể tiếp tục tăng.

Gạo Việt đột phá ở nhiều thị trường

Hiện xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Philippines đạt hơn 2,7 triệu tấn, chiếm 45%, trị giá trên 1,2 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu gạo Việt Nam sang các thị trường kỹ tính ghi nhận tăng trưởng cao: Thị trường Mỹ tăng 85%, thị trường Liên minh châu Âu (EU) tăng 82%...

Đánh giá về thành công trong xuất khẩu lúa gạo năm 2022, ông Đỗ Hà Nam - Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho rằng, ngành gạo Việt Nam trong những năm gần đây đang có sự chuyển dịch từ gạo ở phân khúc thấp sang gạo chất lượng cao.

Xuất khẩu gạo sang các thị trường khó tính ghi nhận mức tăng trưởng mạnh như: Mỹ tăng khoảng 84,8%; thị trường EU tăng 82,2%.

Năm 2022 tiếp tục là một năm khá thành công của những nhà xuất khẩu và sản xuất lương thực Việt Nam. Ước đến hết năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được trên 7 triệu tấn gạo.

Tập trung ở những thị trường lớn

Xuất khẩu sang khối các thị trường RCEP (RCEP - Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) là Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa 10 nước ASEAN và 5 đối tác là: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand 11 tháng qua tăng 17% về lượng, tăng 9,1% kim ngạch; khối EU tăng 17% về lượng, tăng 0,4% kim ngạch...

Xuất khẩu gạo năm 2022 thắng lớn, bàn đạp mạnh cho năm 2023 2
Doanh nghiệp chuẩn bị xuất hàng

Trong năm 2022, Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 44,9% trong tổng lượng và chiếm 42,9% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, tăng 30% về lượng và 18% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp đến là thị trường Trung Quốc chiếm trên 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 807.947 tấn. Thứ 3 là thị trường Bờ Biển Ngà tăng mạnh 83% về lượng và tăng 61,3% kim ngạch.

Giá gạo thơm xuất khẩu tới thị trường Trung Đông, châu Âu của doanh nghiệp này trong năm 2022 đạt mức bình quân 650 USD/tấn, riêng loại gạo ST24, ST25 có giá trên 1.000 USD/tấn - đây là giá xuất khẩu cao đối với mặt hàng lúa gạo trong nhiều năm nay.

Dự báo xuất khẩu gạo năm 2023

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự kiến Australia, Myanmar, Guyana, Paraguay, Thái Lan và Việt Nam sẽ tăng xuất khẩu gạo trong năm 2023. Xuất khẩu của Thái Lan dự kiến sẽ tăng 0,6 triệu tấn lên 8,2 triệu tấn, Việt Nam lên kỷ lục hơn 7 triệu tấn, chủ yếu do sự cạnh tranh từ các đối thủ là Ấn Độ và Pakistan giảm bớt.

Về nhập khẩu trong năm 2023, dự báo nhập khẩu của Ghana, Haiti, Hàn Quốc, Mali, Mozambique và Thái Lan (so với báo cáo tháng 10) giảm không được bù đắp hoàn toàn bởi nhập khẩu tăng của Angola, Australia, Morocco, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Mức tăng 0,15 triệu tấn trong dự báo nhập khẩu năm 2023 của Sri Lanka là sự điều chỉnh lớn nhất trong tháng này về nhập khẩu. Nhập khẩu của Mỹ và EU được dự đoán cao kỷ lục.

Xuất khẩu gạo cuối năm 2022 và đầu năm 2023 tiếp tục tăng trưởng. Nguyên nhân là do thời tiết khắc nghiệt ở nhiều quốc gia châu Á, nơi chiếm 90% sản lượng gạo toàn cầu, tình trạng biến đổi khí hậu, hạn hán gay gắt ở Mỹ, châu Âu và Trung Quốc - nước có nhu cầu tiêu thụ gạo lớn nhất thế giới, đang đặt nguồn cung gạo vào tình trạng thiếu hụt.

Việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo 100% và đánh thuế gạo trắng 20% cùng tình hình khan hiếm lương thực trên thế giới thì đây là cơ hội cho ngành xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian tới.

https://vuagaovn.com/vn/

Vua Gạo