Thế hệ trẻ ngày nay, tri ân những người đi trước, bằng việc nối tiếp những giấc mơ, tuổi trẻ của bao người đã hi sinh thanh xuân và tính mệnh, nối tiếp ý chí mạnh mẽ bảo vệ đất nước, dựng xây Tổ quốc.
Giữ gìn thành quả cách mạng, hình hài dáng vóc nước mẹ thân yêu trong thời bình càng trở nên quan trọng hơn và là phận sự của những người trẻ.
Bạn Lê Đức Nhật Tài (sinh viên trường Đại học Công nghệ TPHCM – HUTECH) chia sẻ, mỗi người trẻ cần góp sức để đất nước vững mạnh hơn. Trang bị kiến thức, có giải pháp cho mình nhằm bài trừ những hình thức tuyên truyền sai lệch của các thế lực chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa.
Võ Tấn Phước (cựu sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) thì, luôn có niềm tin ở Đảng và Nhà nước, biết ơn người đi trước vì được sống trong hoà bình. Bản thân có niềm tin đúng đắn mới tránh khỏi các thế lực thù địch chống phá hay thủ đoạn diễn biến hoà bình.
Sâu thẳm trong trái tim thế hệ trẻ hôm nay là sự cảm phục sâu sắc về lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết, kiên cường của các anh hùng đã ngã xuống. Trân trọng và biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu và để lại những bài học vô giá về giá trị hòa bình.
Bí thư Thành đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương khẳng định: "Tìm về truyền thống, ôn lại lịch sử, tuổi trẻ thành phố thấy rằng việc kế thừa tiếp bước và phát huy truyền thống sẽ giúp cho mỗi bạn trẻ làm giàu khát vọng và vươn lên, trở thành những nhân tố tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố văn minh hiện đại nghĩa tình.
Giá trị, bài học kinh nghiệm từ đại thắng mùa xuân 1975 là tài sản quý báu để thành phố, trong đó có tuổi trẻ của thành phố kế thừa, phát huy để thắng lợi nghị quyết 31 của Bộ chính trị".
Khúc ca khải hoàn đất nước đã cất lên vào ngày lịch sử 30/4/1975, mở ra chương mới bừng sáng cho Tổ quốc và triệu triệu người con đất Việt.
Sinh ra và trưởng thành trong bầu không khí hòa bình, mỗi người dù ở cương vị nào, đều có thể góp sức phụng sự đất nước, xứng đáng với sự may mắn vô giá mà bao lớp cha anh đã kiên trung tạo dựng và quyết tâm gìn giữ cho bằng được.
Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12/1976) đánh giá: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.




