Ngày 18/4/1975: Tiến công và làm chủ hoàn toàn thị xã Phan Thiết

(VOH) - Cùng ngày, Bộ Chính trị điện khẩn cho Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thời cơ quân sự, chính trị để mở cuộc tiến công vào Sài Gòn - Gia Định đã chín muồi.

Ngày này 45 năm trước, ta tiến công thị xã Phan Thiết. Trung đoàn 18 (Sư đoàn 325) và các đơn vị binh chủng hợp thành của ta đã phối hợp với Trung đoàn 812 lực lượng Quân khu 6, tiểu đoàn 15 bộ đội địa phương tỉnh Bình Thuận tiến công thị xã. Đến 22 giờ, Quân giải phóng hoàn toàn làm chủ thị xã Phan Thiết. Các địa phương còn lại của Bình Thuận tiếp tục được giải phóng ngay sau đó.

Ngày này 45 năm trước: tiến công và làm chủ hoàn toàn thị xã Phan Thiết

Đoàn quân giải phóng trên quốc lộ I từ Nha Trang tiến về giải phóng miền Nam. (Ảnh: Lâm Hồng Long/TTXVN)

Cùng ngày, Bộ Chính trị điện khẩn cho Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thời cơ quân sự, chính trị để mở cuộc tiến công vào Sài Gòn - Gia Định đã chín muồi. Ta cần tranh thủ từng ngày kịp thời phát động tiến công địch trên các hướng, không thể để chậm. Nếu để chậm sẽ không có lợi cả về chính trị và quân sự. Kịp thời hành động lúc này là bảo đảm chắc thắng. Nắm vững thời cơ lớn, chúng ta nhất định toàn thắng.

Sau khi phòng tuyến Phan Thiết bị quân giải phóng đánh chiếm, ở Sài Gòn, Tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút quân khỏi Xuân Lộc về “tử thủ” Long Bình, Biên Hòa.