Ngày này năm ấy: Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam

(VOH) - Hội Nông dân Việt Nam mà tiền thân là Nông hội đỏ được thành lập ngày 14/10/1930, trải qua các thời kỳ cách mạng luôn trung thành với Đảng và dân tộc.

Tại phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14/10/1930 làm Ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam.

Trải qua 92 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam đã có những bước phát triển mới về mọi mặt trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước tổ chức các phong trào nông dân góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Bác Hồ đi thăm bà con nông dân tỉnh Bắc Cạn đang thu hoạch lúa mùa năm 1950
Bác Hồ đi thăm bà con nông dân tỉnh Bắc Cạn đang thu hoạch lúa mùa năm 1950. 

Trong thời kỳ đổi mới, Hội Nông dân Việt Nam vẫn luôn thể hiện rõ là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân, đại diện chân chính cho ý chí, nguyện vọng của giai cấp mình thống nhất với lợi ích chung của dân tộc, của cả nước. Tinh thần cách mạng càng được nhân lên qua các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Hội cũng đã liên tục phấn đấu vượt qua khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền vận động tập hợp ngày càng đông đảo nông dân vào tổ chức Hội.

 Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân cùng nhân dân cả nước ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân ra sức thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, thịnh vượng.