Trung úy CSGT hiến máu giúp cháu bé 5 tuổi vượt qua khó khăn

(VOH) - Khi biết tin cháu bé 5 tuổi cần truyền máu định kỳ, Trung úy CSGT Nông Đức Việt đã tình nguyện hiến 250ml máu để kịp thời hỗ trợ cháu vượt qua khó khăn.

Trước nghĩa cử cao đẹp đó, ngày 2/6, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã có thư khen ngợi đồng chí Trung úy Nông Đức Việt, cán bộ Đội CSGT-TT, Công an huyện Sơn Động.

Biểu dương, khen ngợi tấm gương “người tốt, việc tốt”, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang mong Trung úy Việt tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, nhiệt thành của tuổi trẻ Công an nhân dân, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong công tác và chiến đấu, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

trung-uy-csgt-hien-mau-giup-chau-be-5-tuoi-vuot-qua-kho-khan-voh.com.vn-anh1
Trung úy Nông Đức Việt hiến máu giúp cháu bé 5 tuổi vượt qua khó khăn. Ảnh: NVCC

Trước đó, ngày 31/5, trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 thôn Dần, xã Hữu Sản; đồng chí Trung uý Nông Đức Việt, cán bộ Đội CSGT-TT nhận được thông tin cháu Trần Hải Quang (5 tuổi) trú tại thôn Dần, xã Hữu Sản (là thôn đang thực hiện cách ly y tế trên địa bàn huyện) bị thiếu máu huyết tán, cần truyền máu định kỳ, tuy nhiên do dịch bệnh, gia đình không thể đưa cháu đi điều trị tại bệnh viện cấp tỉnh theo định kỳ. 

Với tinh thần tiên phong, xung kích đồng chí Nông Đức Việt đã tình nguyện hiến 250ml máu để kịp thời hỗ trợ cháu Trần Hải Quang vượt qua khó khăn.

Việc làm của đồng chí Nông Đức Việt đã nhận được nhiều sự biểu dương, khen ngợi của cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt hơn nữa khi xảy ra trong thời dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, qua đó tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.