![]() |
|
Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Fields từ Tổng thống Ấn Độ. Ảnh: chụp từ màn hình TT |
Không tự hào sao được bởi chỉ ở tuổi 38, lại sinh ra và lớn lên trong những năm tháng chiến tranh đầy khó khăn gian khổ, vậy mà bằng sự thông minh, chịu khó, lại được sự giúp đỡ của các thấy cô Trường chuyên toán ở Hà Nội, được sự động viên của cha mẹ- đều là những người làm khoa học…Ngô Bảo Châu đã vươn lên, nhanh chóng tiếp cận và chinh phục đỉnh cao của Toán học Thế giới. Năm 1988 Bảo Châu tham dự kỳ thi Olympic Toán Quốc tế tại Australia và giành huy chương vàng. Ngay năm sau anh lại đoạt tiếp huy chương vàng Toán quốc tế tại Đức. Năm 1989 anh sang Pháp học tại ĐH Paris 6 và bảo vệ luận án Tiến sỹ khi mới ở tuổi 25 ở ĐH Sư phạm Paris - ngôi trường danh giá vào bậc nhất của Pháp. Ở tuổi 31 Ngô Bảo Châu hoàn thành luận án Tiến sỹ khoa học tại ĐH Paris 11 và trở thành giáo sư của Trường này. Năm 1994, anh cùng người thầy của mình là GS Gerard Laumon đoạt giải thưởng nghiên cứu hàng năm của Viện Toán học Clay - Hoa Kỳ nhờ giải quyết một trường hợp đặc biệt của chương trình Langlands. Năm 33 tuổi anh được đặc cách phong hàm GS trẻ tuổi nhất tại VN. Năm 2006 anh được mời đọc báo cáo tại ĐH Toán học Thế giới tổ chức ở Madrid- Tây Ban Nha.
Bằng nỗ lực của mình, GS Ngô Bảo Châu đã chứng minh được “ Bổ đề cơ bản”- một giả thuyết then chốt của chương trình Langlands và cùng lúc được trao các giải thưởng Oberwolfach của Đức và Viện Hàn lâm Pháp. Công trình còn được tạp chí Time bình chọn là 1 trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu của năm 2009 và tháng 6 vừa qua công trình“ Bổ đề cơ bản cho Đại số Lie” chính thức được công bố rộng rãi trên Thế giới. Ngô Bảo Châu đã và đang nghiên cứu và tham gia giảng dạy tại nhiều trung tâm Toán học danh tiếng của Quốc tế và từ đầu tháng 9 tới đây GS Bảo Châu sẽ chính thức giảng dạy tại ĐH Chicago Hoa Kỳ. Ngoài ra GS còn dành thời gian trong năm để về giảng dạy tại VN với mong muốn đóng góp tích cực cho nền toán học nước nhà.
Kể từ năm 1974, khi VN bắt đầu có học sinh tham gia các kỳ thi toán Quốc tế và nhiều người đã đoạt các giải cao thì trình độ toán cao cấp của nước ta bắt đầu có tiếng tăm và định hình trên bản đồ Toán học Thế giới. Song vinh danh và tự hào nhất có thể nói chính là sự kiện GS trẻ tuổi Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng FIELDS lần này. Không còn nghi ngờ gì nữa, tài năng Toán học của VN đã có thể sánh ngang hàng với các cường quốc Toán học trên Thế giới. Sự kiện này cũng là nguồn động lực lớn lao khuyến khích giới toán học nước ta tích cực hơn trong nghiên cứu và giảng dạy và cũng là cơ hội để chương trình và mục tiêu phát triển Toán học đỉnh cao của Quốc gia giai đoạn 2010-2020, đưa VN vào hạng 40 nước có nền toán học phát triển, nhanh chóng được triển khai. Chính Phủ dự kiến chi 651 tỷ đồng cho chương trình này với mong muốn xây dựng Viện Toán học, đào tạo Tiến sỹ và giảng viên toán và thành lập Trung tâm nghiên cứu Toán học…chương trình và mục tiêu là vậy, song vấn đề còn lại chính là con người. Rất cần và cần lắm những tài năng như Ngô Bảo Châu cùng góp sức xây dựng nền toán học của đất nước. Ở tuổi gần 40, Ngô bảo Châu còn rất nhiều thời gian để đóng góp tài năng và trí tuệ cho ngành toán học của Thế giới và VN. Hy vọng là như vậy.


