Các nhà nghiên cứu đã đưa một loài cá nhỏ ở đại dương về nuôi trong bồn nhỏ trong điều kiện môi trường nhiệt độ được giảm dần trong vòng ba năm. Chỉ trong ba thế hệ, mỗi thế hệ một năm, loài cá này đã tiến hóa để có thể sống được trong môi trường nhiệt độ 2,5 độ C, thấp hơn nhiều so với giới hạn nhiệt độ mà "ông bà" chúng có thể sống. Các nhà nghiên cứu cho rằng tiến hóa trong ba năm của loài cá thí nghiệm này tương đương với quá trình tiến hóa trong tự nhiên 10.000 năm của tổ tiên chúng để trở thành loài cá nước ngọt vào cuối kỷ Băng hà.
Tuy nhiên, có vẻ như song song với quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học chứng minh thì thiên nhiên cũng đã và đang cho thấy điều tương tự. Năm 2002, Hội Chứng Hô Hấp Cấp Tính Nặng, được biết đến với tên gọi Bệnh SARS khởi phát ở Trung Quốc và bùng phát ở Trung Quốc và Hồng Công; năm 2003, cúm gia cầm chủng H5N1 khởi phát từ Trung Quốc; năm ngoái, cúm A/H1N1 khởi phát từ khu vực Bắc Mỹ; rồi mới đây, một loại khuẩn có thể chống được loại kháng sinh mạnh nhất lại xuất hiện và được cho là bắt đầu từ khu vực Nam Á.
Nhìn lại thì những khu vực khởi phát dịch bệnh nguy hiểm cho nhân loại gần đây đều là những khu vực thải ra nhiều khí CO2 nhất thế giới. Ở khu vực Nam Á thì có Ấn Độ, Pakistan, ở Bắc Mỹ thì có Mỹ, nếu tính theo đầu người về thải khí CO2 thì Canada đứng thứ 3 thế giới. Và theo Cơ quan Đánh giá Môi trường của Hà Lan, Trung Quốc hiện đang đứng đầu danh sách thải nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính và lượng khí CO2 thải ra trong năm qua tăng đến 9%.
Như vậy, tín hiệu từ thiên nhiên đã quá rõ ràng, từ thiên tai xảy ra liên tục và ở khắp nơi, đến dịch bệnh xuất hiện liên tục. Thiên tai thì có động đất, sóng thần, bão lũ, hạn hán, cháy rừng, băng tan. Dịch bệnh thì hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố hết dịch này, thì hôm nay một bệnh nguy hiểm mới xuất hiện và có thể trở thành đại dịch.
Thiên nhiên đã cảnh báo, loài người phải nhận ra rằng không thể tiếp tục làm như vậy được, loài người phải sửa chữa những gì đang làm trên trái đất này. Và trước hết, những nước thải khí nhiều nhất thế giới hãy bắt đầu áp dụng các biện pháp và giải quyết được các vấn đề sinh thái.
Hành vi tranh thủ thải khí thật nhiều để phát triển nhanh thật nhanh và cả thế giới phải chịu chung thiên tai, dịch bệnh là hành vi ích kỷ!
Ngọc Minh

