Bình luận: Sẵn sàng đối phó với cúm H1N1

(VOH) - Trong khi phải đương đầu với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cùng với hậu quả nặng nề của nó trải dài trên khắp các Châu lục, thì từ hơn tháng qua, Thế giới lại giật mình vì một nguy cơ đại dịch có khả năng lây lan nhanh chóng và giết người hàng loạt. Đó là dịch do virus H1N1 gây ra trên người mà ngành y tế gọi là cúm heo.

Bình luận: Sẵn sàng đối phó với cúm H1N1

 

(VOH) - Trong khi phải đương đầu với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cùng với hậu quả nặng nề của nó trải dài trên khắp các Châu lục, thì từ hơn tháng qua, Thế giới lại giật mình vì một nguy cơ đại dịch có khả năng lây lan nhanh chóng và giết người hàng loạt. Đó là dịch do virus H1N1 gây ra trên người mà ngành y tế gọi là cúm heo.

 

 

Kiểm dịch viên Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM theo dõi máy đo thân nhiệt hành khách nhập cảnh vào cửa khẩu Tân Sơn Nhất - Ảnh: TTO

Virus này đang gây dịch tại Mêhicô và Bắc Mỹ là loại virus rất nguy hiểm bởi khả năng lây trực tiếp từ người sang người, có thể gây tử vong nhanh chóng và hoàn toàn chưa có vaccine phòng chống. Tại cuộc họp khẩn với Cục y tế dự phòng và môi trường Bộ Y Tế và các chuyên gia dịch tễ của VN, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết: virus H1N1 có thành phần cúm heo Bắc Mỹ + cúm heo Châu Âu Châu Á + cúm gia cầm và cúm người thông thường. Do vậy virus này hoàn toàn là virus gây bệnh trên người và so với cúm A H5N1- lây từ gia cầm sang người, virus H1N1 chưa có trên heo và chưa xác định lây từ heo sang người. Mặc dù vậy virus mới này có khả năng lây trực tiếp từ người sang người, khiến khả năng lây lan rất nhanh và mạnh trong cộng đồng. Do có độc lực mạnh nên khả năng tử vong cho người là rất cao. Cần nói thêm là vào năm 1918 cúm heo H1N1 cũ - hay còn gọi là cúm Tây Ban Nha đã từng làm cho hàng triệu người tử vong.

 

Trước sự khuyến cáo của Tổ chức y tế Thế giới, VN là Quốc gia có khả năng bị dịch cúm này thâm nhập là rất cao, bởi sự giao lưu Quốc tế qua đường bộ, đường biển và hàng không. Do vậy các trường hợp nhập cảnh vào VN đều phải được khai báo đầy đủ về tình trạng sức khỏe và kiểm soát chặt chẽ. Hệ thống cảnh báo dịch bệnh trong nước hiện đã đặt trong tình trạng báo động 24/24 giờ. Bộ y tế đã chỉ đạo cho các Trung tâm kiểm dịch y tế biên giới, các Viện vệ sinh dịch tễ TW, các Viện Pasteur, các Bệnh viện trong nước và nước ngoài tại VN cần quan tâm, lưu ý phát hiện các trường hợp có nghi ngờ nhiễm bệnh để kịp thời cách ly, điều trị.

 

Xuất hiện tại Mêhicô từ giữa tháng 3/2009, cho tới nay, virus H1N1 mới được xem là đã cướp đi sinh mạng của hơn 160 người dân nước này cùng hàng ngàn người khác đang mắc bệnh. Hiện 33 quốc gia trên Thế giới nghi là đã có dịch bệnh. Ở TP HCM, ngày 1/5 vừa qua UBNDTP đã họp khẩn với các ban ngành để triển khai nhanh các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa và dập dịch nếu có. Yêu cầu của lãnh đạo TP là đảm bảo an toàn cho sức khoẻ người dân, không ảnh hưởng sự phát triển KT-XH và không gây hoang mang lo lắng trong dân chúng. Theo đó ngành y tế và các ban ngành liên quan phải thành lập ngay các khu cách ly kiểm dịch ngay tại các quận huyện nếu phát hiện ca nhiễm bệnh. Với kinh nghiệm đã làm khi phòng chống dịch SARC trước đây, một số địa phương dự kiến chọn khách sạn hoặc trường học để cách ly bệnh - nếu có. Còn ở cấp TP thì Sở y tế dự kiến chọn trường tiểu học Thới an trên quốc lộ 1A ở Quận 12 để trường hợp phát hiện hành khách đi máy bay mắc bệnh sẽ khu trú tại đây cho đảm bảo. Các bệnh viện lớn như Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 , Phạm ngọc Thạch và Bệnh viện nhiệt đới, được chỉ định là các cơ sở điều trị nếu có dịch bệnh xảy ra. Các cơ số thuốc, hoá chất sát khuẩn và những trang thiết bị cần thiết cũng đã sẵn sàng. Riêng ở cửa khẩu sân bay Quốc tế TSN sẽ được trang bị 3 máy đo thân nhiệt để tầm soát lượng khách nhập cảnh mỗi ngày. Tuy nhiên biện pháp này cũng chỉ tác dụng với những người đã nhiễm bệnh và bị sốt. Còn số nhiễm mà chưa sốt thì rất khó phát hiện…

 

Cũng cần phải lưu ý thêm là virus H1N1 chưa lây từ heo sang người nên khi nói về dịch cúm do virus H1N1, các ban ngành cần thận trọng tránh làm ảnh hưởng tới việc sản xuất và kinh doanh thịt heo. Trên thực tế, mỗi ngày lượng heo thịt ở TP đã giảm từ 8000 con xuống còn 6000 con. Gía heo cũng giảm từ 4000 tới 5000 đồng một ký. Hiện nay dịch bệnh này đang lây lan khá nhanh và hết sức nguy hiểm trên Thế giới, nhưng ở VN chưa phát hiện. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta chủ quan và xem thường. Cả nước đã sẵn sàng phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh. Bà con chăn nuôi heo và người tiêu dùng cũng nên bình tĩnh và có thái độ đúng mức với loại vật nuôi này. Cẩn trọng và tỉnh táo với các loại dịch bệnh không bao giờ là thừa và với virus H1N1 hiện nay cũng vậy.

 

Việt Anh